Cụ thể trong một phân tích trên 1.100 bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp được theo dõi chặt chẽ nhiều năm, các nhà khoa học đánh giá tỉ lệ bệnh nhân tàn tật hay trầm cảm vì viêm khớp dạng thấp giảm hơn 50% so với trước kia.
Tác giả nghiên cứu đánh giá kết quả cải thiện này có được là do sự phối hợp giữa các thuốc thế hệ mới, các phương pháp tập vận động hiệu quả và sự kết hợp tâm lý trị liệu trong kiểm soát bệnh. Bệnh viêm khớp dạng thấp chưa có thuốc điều trị hiệu quả. Bệnh diễn tiến nặng có thể gây tàn tật, lo lắng và trầm cảm. Tuy nhiên, có nhiều thuốc mới giúp bệnh nhân giảm đau đớn và làm chậm tiến triển của bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận