21/06/2010 03:23 GMT+7

Cái nút phích nước

 VÕ VĂN TẠO (Nha Trang, Khánh Hòa)
 VÕ VĂN TẠO (Nha Trang, Khánh Hòa)

TT - Thời bao cấp, chiếc phích (bình thủy) sản xuất ở Thượng Hải (Trung Quốc - TQ) là niềm ao ước của các gia đình ở đô thị bởi nó giữ nước nóng rất lâu. Hàng hóa khan hiếm, đại đa số gia đình ở nông thôn chẳng dám mơ có được chiếc phích, dù nó là sản phẩm thiết yếu đối với mọi nhà.

Thời đó, Xí nghiệp bóng đèn phích nước Rạng Đông của VN cũng sản xuất phích nước, nhưng kỹ thuật rút chân không và tráng thủy còn kém nên giữ nhiệt thua kém phích TQ. Ngoài ra, vỏ phích Rạng Đông có nước sơn kém bóng và kém rực rỡ so với phích TQ.

Đến thời hàng hóa TQ tràn ngập thị trường VN theo đường biên mậu thì phích TQ “chạy” sang VN lại do các xí nghiệp hương trấn ở tỉnh Quảng Tây sản xuất, độ giữ nhiệt kém xa phích Rạng Đông - vốn đã được cải thiện hút chân không và tráng thủy.

Nhờ ưu thế giữ nhiệt và cải tiến vỏ (làm bằng nhựa), giá cả phải chăng, sau một thời gian phích Rạng Đông đánh bạt phích TQ khỏi sân nhà. Đó là điều rất đáng mừng và tự hào.

Chỉ có điều cái nút phích Rạng Đông lại... “cải lùi”. Trước đây, nút bằng gỗ lie (gỗ xốp), cách nhiệt rất tốt. Bây giờ bằng nhựa rỗng, thất thoát nhiệt rất nhanh, đến nỗi chỉ cần sờ nắp ngoài cũng thấy âm ấm. Nước sôi chế lúc sáng sớm, đến chiều đã khó pha trà.

Thiết nghĩ không phải là quá khó, nếu Rạng Đông cải tiến nút nhựa rỗng thành nút nhựa có xốp nhựa hoặc lie bên trong. Theo nguyên tắc vật lý, không khí truyền nhiệt theo cách đối lưu rất mạnh. Nhiệt thất thoát khá nhanh do không khí đối lưu ngay trong lòng nhựa rỗng. Nếu lõi nút được làm bằng lie hay xốp nhựa sẽ chặn được thất thoát nhiệt do đối lưu.

Bản thân tôi mỗi lần mua phích Rạng Đông về đều không dùng nút nhựa rỗng mà chế nút mới để dùng. Nút tôi tự chế trông không đẹp nhưng hiệu quả giữ nhiệt tăng rõ rệt, nước sôi chế từ sáng sớm đến khuya vẫn pha trà tốt. Nếu Rạng Đông cải tiến theo gợi ý trên chắc chắn sẽ vừa đẹp, vừa giữ nhiệt tốt.

Mặt khác, theo nguyên lý hình học, phích sẽ tăng độ giữ nhiệt nếu thân phích thay vì hình trụ dài được làm thành hình trụ ngắn (đường kính lớn hơn, giữ nguyên thể tích) hay hình cầu. Không chỉ tăng độ giữ nhiệt mà thay đổi kiểu dáng còn làm phong phú mẫu mã. Chiếc phích thấp sẽ khó bị đổ hơn so với kiểu dáng hình trụ cao như hiện nay.

Tôi mong phích Rạng Đông ngày càng cải tiến và ngày nào đó sẽ bán được ở TQ.

 VÕ VĂN TẠO (Nha Trang, Khánh Hòa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên