17/11/2025 08:30 GMT+7

Nơi đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho miền núi xứ Thanh

Trong 55 năm qua, Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh giao nhiệm vụ, trao cho sứ mệnh là cái nôi đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho các huyện miền núi của tỉnh.

Thanh Hóa - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa trong “Phiên chợ vùng cao năm 2025” được tổ chức tại trường, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc - Ảnh nhà trường cung cấp

Ra đời từ miền núi, đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa thành lập ngày 12-5-1970, từ việc dồn 8 trường thanh niên dân tộc miền núi của tỉnh thành một trường với quy mô ban đầu 200 học sinh, lấy tên là Trường Thanh niên dân tộc miền núi Thanh Hóa (đóng tại huyện miền núi Ngọc Lặc cũ) - tiền thân của nhà trường ngày nay.

Trong hơn 20 năm ở huyện Ngọc Lặc, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn học sinh tốt nghiệp các cấp học; bồi dưỡng hàng trăm học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số của tỉnh thi đậu vào đại học, cao đẳng.

Thanh Hóa - Ảnh 2.

Học sinh Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa với tiết mục Khua luống của đồng bào dân tộc Thái - Ảnh nhà trường cung cấp

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 9-7-1991, UBND tỉnh có quyết định đổi tên Trường Thanh niên dân tộc miền núi Thanh Hóa thành Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Trường chuyển về phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Được sự đầu tư của Nhà nước, nhà trường hiện có cơ sở vật chất tương đối khang trang, đồng bộ với khu ký túc xá học sinh đáp ứng được 630 giường cho học sinh sinh hoạt khép kín.

Khu giảng đường được xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2020 với 18 phòng học thông minh trang bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học.

Thanh Hóa - Ảnh 3.

Học sinh Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa thi gói bánh chưng ngày Tết cổ truyền - Ảnh nhà trường cung cấp

Khu nhà học bộ môn được xây dựng mới và đưa vào sử dụng năm 2025 với 5 phòng học bộ môn và một phòng chờ giáo viên. Khu nhà hiệu bộ được xây dựng mới khang trang, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu làm việc của giám hiệu và các bộ phận hành chính trong nhà trường cùng nhiều hạng mục, công trình phụ trợ khác phục vụ học tập, vui chơi giải trí.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, vững về chuyên môn nghiệp vụ và giàu nhiệt huyết.

Cán bộ, giáo viên của nhà trường luôn là người cha, người mẹ thứ hai thương yêu học sinh đồng bào các dân tộc như chính con em mình.

Hiện nay, nhà trường có 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 26 giáo viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; hơn 50% giáo viên giỏi cấp tỉnh, một giáo viên giỏi cấp quốc gia.

Thanh Hóa - Ảnh 4.

Học sinh Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa tham gia môn bóng đá nữ - Ảnh nhà trường cung cấp

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Ngân Văn Lon, dân tộc Thái, hiện là phó chủ tịch UBND xã vùng cao Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Tôi tự hào được UBND huyện Mường Lát cũ cử đi học tại Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, niên khóa 1999-2002.

Ngày đó, quê hương Mường Lát chúng tôi nghèo khó lắm. Được đi học trường nội trú tỉnh là rất vinh dự, tự hào để tiếp cận với tri thức.

Thanh Hóa - Ảnh 5.

Một tiết học tại Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa - Ảnh nhà trường cung cấp

Xuống học tập, ăn ở tại trường, con em đồng bào dân tộc thiểu số được thầy cô giáo thương yêu như con ruột. Ngoài truyền thụ kiến thức, thầy cô giáo còn dạy kỹ năng sống, ý thức tự lập, tính cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh”.

Ươm mầm hàng nghìn "hạt giống đỏ" cho miền núi

Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với việc xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao, chú trọng việc dạy và học nên tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 5 năm gần đây của Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa luôn đạt 100%, học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 luôn đạt trên 90%.

Thanh Hóa - Ảnh 6.

Ban giám hiệu Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa tuyên dương và trao thưởng cho học sinh giỏi - Ảnh nhà trường cung cấp

Cụ thể, kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhà trường trong 5 năm qua luôn nằm trong top 5 toàn tỉnh; có hơn 850 học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1, trong đó có khoảng 100 học sinh trúng tuyển vào khối trường lực lượng vũ trang, 50 học sinh trúng tuyển vào khối trường y - dược, hơn 100 học sinh trúng tuyển vào khối trường kỹ thuật; hơn 100 học sinh trúng tuyển vào khối trường kinh tế.

Đặc biệt, trong 5 năm qua có hơn 250 học sinh của trường theo nghề của các thầy cô giáo, trúng tuyển vào khối trường sư phạm để tiếp tục sự nghiệp "trồng người", gieo chữ ở quê hương vùng cao, biên giới.

Song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, công tác nâng cao chất lượng mũi nhọn luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng. Kết quả 5 năm học gần đây, nhà trường có 162 học sinh giỏi cấp tỉnh (6 giải nhất, 40 giải nhì, 50 giải ba, 66 giải khuyến khích) và luôn nằm trong top đầu trong khối các trường THPT toàn tỉnh.

Thanh Hóa - Ảnh 7.

Học sinh Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa luyện tập thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe - Ảnh nhà trường cung cấp

Theo thầy giáo Hà Duyên Tùng - hiệu trưởng Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, những thành quả gặt hái được trong 55 năm qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đóng góp, cống hiến của các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường, phần lớn thuộc về các thế hệ học sinh.

Chính sự cần cù, chịu khó, thông minh, ý chí phấn đấu mạnh mẽ, sự trưởng thành của các thế hệ học sinh là yếu tố tạo nên chất lượng và uy tín của nhà trường.

Trong 55 năm qua, nhà trường đã có gần 11.000 học sinh tốt nghiệp, trong đó có hàng nghìn người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, mang tri thức, khát vọng bước vào cuộc sống, lao động, sản xuất, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Đặc biệt, tại 76 xã miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm cán bộ lãnh đạo, chuyên môn từng là học sinh Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa đang công tác, góp phần xây dựng quê hương miền núi thoát nghèo, giàu mạnh.

"Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cùng với sự quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, giáo viên năng động, tâm huyết, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của cha mẹ học sinh. Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn là địa chỉ tin cậy, nơi tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc miền núi Thanh Hóa" - thầy giáo Hà Duyên Tùng chia sẻ.

Một số thành tích nổi bật của nhà trường

Qua 7 kỳ Festival khối trường dân tộc nội trú toàn quốc, Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa xếp loại chung toàn đoàn đều ở thứ hạng cao, trong đó hai lần xếp thứ nhất (1998, 2010), ba lần xếp thứ nhì (1994, 2000, 2006), hai lần xếp thứ ba (1993, 2014).

Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý gồm: Huân chương Lao động hạng ba năm 1999, Huân chương Lao động hạng nhì năm 2006, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2010. Nhiều cờ thi đua, bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Nơi đào tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho miền núi xứ Thanh - Ảnh 8.Đồng loạt khởi công trường nội trú liên cấp các xã biên giới

9h sáng 9-11 đồng loạt diễn ra lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tại 15 điểm cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất