Cách Hàn Quốc kiếm bộn tiền nhờ... 'cá mập mắc kẹt'

Con cá mập dài 3m mắc kẹt tại một con kênh nhân tạo ở thành phố Busan đã trở thành hiện tượng mạng, thu hút hơn 1 triệu người đến xem và kéo doanh số bán lẻ của địa phương tăng mạnh.

Cách Hàn Quốc kiếm bộn tiền nhờ... 'cá mập mắc kẹt' - Ảnh 2.

Cá mập "Bukangi" được nhiều người yêu thích tại Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Con cá mập được đặt biệt danh "Bukangi", theo tên công viên nơi nó mắc kẹt, trở thành tâm điểm chú ý tại thành phố Busan, Hàn Quốc, sau nhiều lần lực lượng chức năng tìm cách đưa nó trở lại biển nhưng bất thành.

Chính quyền Busan nhanh chóng tận dụng sức hút của con vật, phong Bukangi làm "đại sứ danh dự", đưa hình ảnh nó vào các chiến dịch quảng bá địa phương.

Doanh thu tăng

Bukangi là ví dụ mới nhất cho thấy động vật hoang dã đi lạc vào môi trường đô thị có thể trở thành điểm hút khách du lịch, hiện tượng mạng xã hội, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương.

Năm 2018, một con vịt uyên ương, loài bản địa ở Đông Á, đã gây sốt trên mạng khi định cư tại công viên Trung tâm New York (Mỹ), tạo làn sóng kinh doanh các sản phẩm ăn theo.

Theo BFG Retail, đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng tiện lợi CU, doanh số của các cửa hàng gần công viên tăng 76,7% trong tuần sau khi cá mập xuất hiện vào giữa tháng 9 so với đầu tháng.

Trên toàn quốc, doanh số các sản phẩm liên quan đến cá mập, trong đó có kem Jaws Bar, tăng 26,5%.

Sức hút của Bukangi cũng kéo theo cuộc đua thương mại hóa. Chính quyền Busan cảnh báo sẽ ngăn chặn việc cá nhân hoặc doanh nghiệp đăng ký độc quyền thương hiệu "Bukangi", theo Hãng tin Bloomberg ngày 7-10.

Ông Yun Jinho, Giám đốc Choin Marketing Lab, cho rằng các cửa hàng nhỏ có thể nhanh chóng tung ra sản phẩm lấy cảm hứng từ cá mập nhưng những doanh nghiệp lớn khó tận dụng cơ hội vì không biết con vật sẽ ở lại bao lâu.

Nhiều lần giải cứu bất thành

Các chuyên gia cho rằng con cá mập nhiều khả năng thuộc loài cá mập xám. Lực lượng tuần duyên và cứu hỏa Busan hồi tháng 9 từng dùng vòi nước cao áp và âm thanh lớn để tìm cách đưa nó ra biển nhưng không thành công.

Trong nỗ lực thứ hai vào tuần trước, lực lượng chức năng dùng một tấm lưới lớn để đưa cá mập về phía lối ra. Tuy nhiên, ngày hôm sau nó lại bơi sâu hơn vào tuyến đường thủy, tránh được tấm lưới.

Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học thủy sản quốc gia Hàn Quốc tiếp tục theo dõi sức khỏe và hành trình của con vật. Chuyên gia cho rằng khi nhiệt độ nước giảm, cá mập có thể tự trở lại biển.

Tuy nhiên, giáo sư danh dự Choi Youn thuộc Đại học quốc gia Kunsan, Hàn Quốc cảnh báo con vật đã không ăn khoảng 18 ngày và sẽ yếu dần nếu tiếp tục mắc kẹt.

Ông cho rằng cá mập có thể bị thu hút bởi từ trường từ các tuyến cáp ngầm dưới biển. Cá mập vốn được biết đến với khả năng sử dụng từ trường Trái đất để định hướng và di chuyển trong đại dương.

Cá mập mắc kẹt hút hơn 1 triệu khách, giúp doanh nghiệp Hàn Quốc tăng doanh thu - Ảnh 3.Cá mập 3,5m mắc kẹt ở Busan, hơn nửa triệu người đổ xô đến xem

Hơn 600.000 lượt người đã đổ về một công viên ở Busan để tận mắt xem con cá mập dài 3,5m mắc kẹt trong con kênh suốt hơn một tuần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất