27/11/2014 09:05 GMT+7

Cách chức bà Chung Ngọc Nhãn - nguyên giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “cách chức nguyên giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau đối với bà Chung Ngọc Nhãn”.

Bà Chung Ngọc Nhãn trong một lần trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ
Bà Chung Ngọc Nhãn trong một lần trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ

Ngày 26-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi đã ký quyết định trên. 

Bà Nhãn bị kỷ luật vì trong thời gian giữ chức vụ đã có nhiều sai phạm.

Cụ thể: vi phạm công tác điều động cán bộ, bổ nhiệm công chức, viên chức; sai phạm trong công tác đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng một số công trình do bà Nhãn làm chủ đầu tư; có trách nhiệm trong việc xảy ra tình trạng công chức cấp dưới tham nhũng phải truy tố và bị phạt tù.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 19-8, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đưa vụ án “đưa và nhận hối lộ”, “vu khống” xảy ra tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau ra xét xử.

Tòa đã tuyên Nguyễn Trung Tâm (nguyên phó phòng kế hoạch tài chính Sở LĐ-TB&XH Cà Mau) 17 năm tù giam về tội nhận hối lộ; Lê Thanh Phương (giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Phương Nam) 15 năm tù tội đưa hối lộ, 3 tháng tù tội vu khống.

Trước đó, Thanh tra nhà nước tỉnh Cà Mau thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn (do bà Nhãn làm chủ đầu tư).

Qua thanh tra dự án này, Thanh tra nhà nước tỉnh Cà Mau đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu, xây dựng...

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên