02/02/2004 09:16 GMT+7

Các vườn chim, cò có "vô tư" trước dịch cúm gà?

NHÓM PV-CTV BÁO TUỔI TRẺ
NHÓM PV-CTV BÁO TUỔI TRẺ

TT - Từ khi có tình trạng gà, vịt bị chết hàng loạt đến nay, hằng ngày vườn chim thiên nhiên trong công viên văn hóa (CVVH) Đầm Sen vẫn mở cửa đón khách. Ngay trong sáng 1-2-2004, hàng trăm khách du lịch vẫn vào tham quan nô đùa, chụp hình chung với nhiều loại chim két, công, trĩ, quạ, cò, sáo, vịt... Tại đây chúng tôi thấy rất nhiều em nhỏ vừa tham quan nô đùa, vừa ăn uống ngay trong vườn chim.

q0N8qhSI.jpgPhóng to
Khách vẫn được vào tham qua vườn chim thiên nhiên tại CVVH Đầm Sen TPHCM
TT - Từ khi có tình trạng gà, vịt bị chết hàng loạt đến nay, hằng ngày vườn chim thiên nhiên trong công viên văn hóa (CVVH) Đầm Sen vẫn mở cửa đón khách. Ngay trong sáng 1-2-2004, hàng trăm khách du lịch vẫn vào tham quan nô đùa, chụp hình chung với nhiều loại chim két, công, trĩ, quạ, cò, sáo, vịt... Tại đây chúng tôi thấy rất nhiều em nhỏ vừa tham quan nô đùa, vừa ăn uống ngay trong vườn chim.

Riêng về việc bảo vệ sức khỏe cho khách tham quan vườn chim thiên nhiên, ông Văn Tài Ba - phó giám đốc CVVH Đầm Sen - cho rằng: “Trước tết, chúng tôi đã đóng cửa để phun thuốc khử trùng phòng chống dịch cúm. Hiện nay, các loài lông vũ ở Đầm Sen vẫn chưa có dấu hiệu bị bệnh. Hiện chúng tôi đã lập tổ bác sĩ thường xuyên theo dõi các loại chim để xử lý kịp thời”.

Tại khu du lịch Suối Tiên, các loài lông vũ được nuôi thả không nhiều, hầu hết là chim bồ câu. Nhiều du khách rải bánh mì cho các chú chim sà xuống ăn rất vô tư. Ông Đoàn Minh Tuấn - phó giám đốc khu du lịch Suối Tiên - cho biết sau khi có dịch cúm gà lây lan sang các loài chim kiểng, nơi đây đã tiến hành bắt và tiêu hủy nhiều đàn bồ câu. Nhưng hiện nay việc bắt chim vẫn còn khó khăn do nhiều đàn bồ câu của dân bay vào.

Ngay trong chiều 30-1-2004, ban lãnh đạo khu du lịch Suối Tiên đã quyết định ngưng bán vé tham quan vườn chim và lập hàng rào cách ly không cho du khách vào tham quan khu vực này.

Tại Thảo cầm viên (TCV) TP.HCM có 50 loài chim với hơn 200 con, trong tổng số 600 con chim, thú. Ông Phan Việt Lâm, phó giám đốc TCV, khẳng định đến thời điểm này đàn chim vẫn khỏe mạnh, chưa có biểu hiện gì liên quan đến dịch cúm gà. Hai tuần trước tết, sau khi có tin dịch cúm gà diễn ra ở Long An và Tiền Giang, TCV đã thực hiện các biện pháp đề phòng dịch. Các động vật ăn gà vịt đã được thay thế bằng thức ăn khác và tiêm thuốc kháng sinh, cho uống vitamin B, C nhằm tăng khả năng đề kháng.

Cho đến nay, các CVVH vẫn còn đang lúng túng chưa biết xử lý ra sao với loài lông vũ quí hiếm. Khu du lịch Suối Tiên có gần 20 loài chim quí hiếm như le le, cò, diệc... được bảo vệ bằng cách cách ly, hạn chế người vào tiếp xúc. Còn tại CVVH Đầm Sen có đến hơn 70 loài chim quí hiếm cũng chỉ thực hiện khử trùng khu vườn chim và theo dõi chứ chưa có biện pháp nào khác. Hiện hai nơi này đang chờ hướng dẫn xử lý của Chi cục Thú y TP.HCM.

Theo ông Trần Đăng Trung - đội trưởng đội động vật TCV, 90% loài chim ở TCV là loài quí hiếm. Về phía TCV đến nay vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo nào từ các ngành liên quan. Tuy nhiên, nếu xảy ra nhiễm bệnh từ dịch cúm gà lây sang thì TCV cũng sẽ quyết định hủy toàn bộ. Biện pháp trước mắt là TCV hướng dẫn du khách chỉ tham quan, không tiếp xúc quá gần với động vật.

ĐBSCL: đóng cửa nhiều vườn chim

Ngày 31-1, UBND tỉnh Cà Mau đã công bố dịch cúm gà trên địa bàn toàn tỉnh, nghiêm cấm mua bán gà, đóng cửa CVVH Cà Mau để bảo vệ đàn chim cư trú trên 10.000 con và 40 loài thú nuôi sinh cảnh.

Cùng ngày, Ủy ban Phòng chống dịch tỉnh Bạc Liêu cũng đã ra lệnh đóng cửa vườn chim Bạc Liêu cho đến hết dịch mới mở cửa trở lại. Vườn chim cũng được tăng cường kiểm tra 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của các loài chim.

Toàn bộ vườn chim Bạc Liêu hiện có khoảng 77 loài, với khoảng 38.000 con, trong đó có đến 10 loài thuộc chim quí hiếm.

Trong khi đó, theo Phòng thú y huyện Thốt Nốt, Chi cục Thú y tỉnh Cần Thơ đã có lệnh yêu cầu chủ vườn cò Bằng Lăng (huyện Thốt Nốt, Cần Thơ) đóng cửa và khuyến cáo không cho khách vào tham quan. Phòng thú y huyện Thốt Nốt cũng dán các apphich trên đường vào vườn cò, khuyến cáo khách tham quan không nên vào.

"Chúng tôi đang kẹt cứng vì... cò"

* Con đường lây lan từ cò, vạc... như thế nào?

- Bán kính hoạt động của loài chim trời này rất rộng, từ 5-30km, tùy theo loài và nguồn thức ăn của chúng. Trong quá trình đi kiếm ăn, có thể chúng sẽ đáp vào những vùng đang có dịch cúm gà. Thậm chí, cò có thể ăn thịt gà bệnh chết do người dân tiêu hủy không kỹ, từ đó mang mầm bệnh.

* Ông đã có thông tin gì về việc cò, vạc, le le... bị nhiễm bệnh hay chưa?

- Chưa. Bởi vì chim trời mà, đâu thể bắt được để lấy mẫu xét nghiệm. Còn chim cò bị chết thì cũng chưa có. Hiện nay chúng tôi đã thông báo đến các chủ vườn cò nói trên hết sức chú ý đến dịch bệnh trên đàn cò. Nếu phát hiện có dịch thì thông báo ngay.

* Các loài gà, vịt, cút... và cả chim bồ câu, cũng đã được lệnh phải tiêu hủy để ngăn dịch lây lan. Ông có nghĩ rằng sẽ có biện pháp tiêu hủy cả đàn cò?

- Việc này hết sức khó. Thứ nhất, chúng là chim trời làm sao bắt được để hủy? Thứ hai, đây là loài động vật hoang dã, về góc độ môi trường thì chúng cần được bảo vệ. Nếu hủy chúng thì không được, mà giữ lại thì dịch bệnh có thể lây lan. Vấn đề này tụi tui đang “kẹt cứng”...

NHÓM PV-CTV BÁO TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất