Bà Võ Thị Lan (chủ vựa dừa ở xã Tân Thanh huyện Giồng Trôm) cho biết giữa tháng 6 vừa qua, vựa này đã đặt cọc gần 300 triệu đồng thu mua và gửi lại nhà dân 300.000 trái dừa. Ngày 19-6 bà Lan bán được 20.000 trái dừa lên mộng để làm giống.
Khi nhận được tiền bà sẽ thanh toán cho nông dân. Còn bà T. (chủ vựa dừa ở xã Phú Vang, huyện Bình Đại) cũng cho biết vẫn thu mua của dân 50.000 trái dừa/ngày với giá 20.000 đồng/chục.
Theo các chủ vựa, mặc dù vẫn còn tồn đọng một lượng lớn trái dừa, nhưng đã quyết định tiếp tục mua dừa của nông dân để chia sẻ khó khăn với bà con. Bà Lan cho biết, vựa của bà vẫn đang tồn đọng hơn 70.000 trái, phần lớn đã lên mộng, trong khi vựa bà T. vẫn còn tồn đọng hơn 120.000 trái.
“Trước giờ người dân bán dừa cho mình, chẳng lẽ bây giờ họ gặp khó mà mình quay lưng coi sao được. Bán được bao nhiêu là tui lấy tiền đó đặt cọc mua dừa cho dân ngay”, bà Lan nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận