11/06/2016 05:52 GMT+7

Các trường công lập TP.HCM sẽ tuyển 62.780 học sinh lớp 10

HOÀNG HƯƠNG (hoanghuong@tuoitre.com.vn)
HOÀNG HƯƠNG (hoanghuong@tuoitre.com.vn)

TTO - Sáng nay (11-6), 68.932 học sinh lớp 9 của TP.HCM bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2016-2017.

Sáng 10-6, các giám thị Trường THCS Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM dán danh sách thí sinh dự thi, quy chế thi... chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: Như Hùng
Sáng 10-6, các giám thị Trường THCS Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM dán danh sách thí sinh dự thi, quy chế thi... chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: Như Hùng

Năm nay, các trường THPT công lập trên địa bàn TP sẽ tuyển 62.780 học sinh lớp 10, giảm 1.835 chỉ tiêu so với năm học trước. Như vậy, kỳ thi này sẽ có hơn 6.000 học sinh bị rớt khỏi lớp 10 công lập.

Kỳ thi “dễ thở”

Ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: “Mặc dù số lượng học sinh lớp 9 của toàn TP là hơn 70.000 em, nhưng nhiều học sinh đã không đăng ký thi tuyển. Nguyên nhân là do đa số học sinh học THCS ở các trường tư thục đều chọn lựa trường tư thục để học tiếp bậc THPT.

Nguyên nhân thứ hai là công tác phân luồng học sinh sau THCS bắt đầu có những kết quả rõ rệt hơn. Học sinh tự nguyện chọn trường nghề ngay sau khi tốt nghiệp THCS, chứ không đợi đến khi rớt lớp 10 công lập mới chuyển sang học nghề như những năm trước.

Còn một nguyên nhân nữa là phụ huynh thuộc diện khá giả đã chọn trường quốc tế hoặc cho con em mình đi du học, tuy nhiên số này không nhiều”.

Nếu so sánh những con số trên với các năm trước, sẽ thấy kỳ thi năm nay thuộc dạng khá “dễ thở” (năm 2015 có hơn 10.000 học sinh rớt lớp 10 công lập).

Do vậy, một giáo viên môn toán ở Q.Tân Phú đã nhận định: “Thi để có một chỗ học trong trường công lập năm nay khá dễ dàng, vì tỉ lệ chọi rất thấp. Chỉ có tỉ lệ chọi vào trường chuyên mới căng thẳng mà thôi. Thế nên có thể nói kỳ thi năm nay là cuộc đua của những học sinh giỏi để vào trường chuyên”.

Theo số liệu thống kê từ Sở GD-ĐT TP, có 6.495 thí sinh đăng ký thi vào trường, lớp chuyên, trong khi chỉ tiêu của chín trường THPT là 2.295. Dĩ nhiên, tỉ lệ chọi vào các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa vẫn giữ mức cao so với các trường khác có mở lớp 10 chuyên.

Bổ sung giấy tờ cần thiết ngay trong ngày thi

Sáng 10-6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã triệu tập 10.891 giám thị đến họp với ban lãnh đạo hội đồng coi thi (HĐCT) về quy chế thi tuyển sinh lớp 10, trách nhiệm của người coi thi, nhiệm vụ của giám thị trong phòng thi... Năm nay, toàn TP có 123 HĐCT với 2.938 phòng thi, trong đó có 10 HĐCT chuyên.

Theo ông Hồ Phú Bạc - trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM, mỗi quận, huyện sẽ có từ 2-5 HĐCT theo địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh (ghép học sinh nhiều trường vào cùng một hội đồng, nhưng các em không phải đi quá xa).

Ngay cả những học sinh ở ngoại thành muốn thi vào lớp chuyên hai trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa cũng được sắp xếp thi ở gần nhà. Như học sinh tại H.Củ Chi, H.Hóc Môn, Q.12 sẽ thi chuyên tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, H.Hóc Môn; học sinh ở H.Bình Chánh, Q.Bình Tân, Q.6 thi chuyên tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Q.6; học sinh ở Q.Thủ Đức, Q.9 thi chuyên tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức...

Ở ngày thi đầu tiên, buổi sáng thi môn văn, chiều thi môn ngoại ngữ, học sinh không cần mang nhiều đồ dùng học tập vào phòng thi. Tuy nhiên, ở ngày thi thứ hai (buổi sáng thi môn toán, chiều thi môn chuyên) thì học sinh chỉ được mang vào phòng thi: bút, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Cũng theo ông Bạc: “Mặc dù các HĐCT đều bố trí bàn, ghế, giá đỡ hoặc tủ... bên ngoài mỗi phòng thi cho thí sinh để tài liệu, vật dụng cá nhân, nhưng nếu xảy ra hư hỏng, mất... thì HĐCT không chịu trách nhiệm. Do vậy, tốt nhất là phụ huynh không nên cho con em mang những vật dụng quý giá vào HĐCT”.

Ông Hồ Phú Bạc cho biết: “Lãnh đạo HĐCT sẽ kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh, trong đó có thể có những thí sinh thiếu một số giấy tờ cần thiết. Nếu thí sinh không bổ túc hồ sơ đầy đủ tại hội đồng chấm thi trong vòng ba ngày sau ngày thi môn cuối cùng của kỳ thi thì sẽ bị hủy kết quả thi. Riêng các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên và khuyến khích, nếu bổ sung sau ngày thi môn cuối cùng của kỳ thi sẽ không có giá trị cộng điểm”.

Sau khi có kết quả thi, Sở GD-ĐT TP sẽ xét tuyển học sinh vào lớp 10 theo nguyện vọng và theo điểm số. Những học sinh được dự xét tuyển phải dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo đó, điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó môn ngữ văn và môn toán hệ số 2, môn ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có). Ở mỗi trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Trang bị máy phát điện cho các hội đồng coi thi

Ngoài yêu cầu chung về phòng thi an toàn, 123 hội đồng thi tại TP.HCM đều được trang bị máy phát điện. Tại Q.6, có năm hội đồng coi thi và công tác cơ sở vật chất đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ông Lưu Hồng Uyên - trưởng Phòng GD-ĐT Q.6, phó trưởng ban chỉ đạo coi thi Q.6 - cho biết ngoài điều kiện cơ sở vật chất đã sẵn sàng thì nhân lực để bảo vệ hội đồng thi như nhân viên bảo vệ, cán bộ công an cũng đã được phân công cụ thể.

Q.6 cũng có công văn gửi công ty điện lực trên địa bàn để đảm bảo trong hai ngày thi 11 và 12-6, năm hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 của quận không bị cúp điện.

Song song đó, các máy phát điện dự phòng đều đã được chuyển đến các hội đồng thi phòng trường hợp có sự cố...

Tại Q.10, năm trường được chọn làm hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 (THCS Nguyễn Văn Tố, THCS Hoàng Văn Thụ, THPT Diên Hồng, THPT Nguyễn Du, THPT Nguyễn Khuyến) đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi.

Tại các hội đồng coi thi ở đây, mạng WiFi đã được ngắt, các máy vi tính đã được niêm phong, các máy phát điện cùng cán bộ điện lực trực ban đã bắt đầu làm việc.

Năm nay, trừ 10 hội đồng coi thi chuyên, 113 hội đồng coi thi còn lại trực thuộc ban chỉ đạo coi thi quận, huyện.

Chiều 10-6, đề thi tuyển sinh lớp 10 được đưa về các ban chỉ đạo coi thi quận, huyện và được công an bảo vệ. Sau đó, ngày 11-6 đề thi hai môn ngữ văn, ngoại ngữ được đưa đến các hội đồng coi thi tuyển sinh, và sáng 12-6 đề thi môn toán sẽ được chuyển đến.

Giám thị coi thi phải trang phục phù hợp, không đeo kính râm

Theo ông Hồ Phú Bạc - trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM phải có thái độ nhẹ nhàng, bình tĩnh trong ứng xử với học sinh, phụ huynh.

Giám thị coi thi không được hút thuốc lá khi coi thi, không đeo kính râm, mặc quần áo phù hợp. Đối với nữ giám thị, không được mặc áo dài mỏng, thiếu thẩm mỹ, gây phản cảm với đồng nghiệp, học sinh...

MỸ DUNG

Đón xem bài giải các môn thi tuyển sinh lớp 10 trên Tuổi Trẻ Online

Tuổi Trẻ Online sẽ cập nhật tin tức liên tục về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM tại: tuoitre.vn (mục Giáo dục/Tuyển sinh).

Ngay sau khi hết giờ làm bài của các môn thi, Tuổi Trẻ Online sẽ đăng bài giải của các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM để bạn đọc tham khảo.

Lịch thi cụ thể: Ngày 11-6: buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), chiều thi ngoại ngữ (thời gian làm bài 60 phút). Ngày 12-6: buổi sáng thí sinh thi môn toán (120 phút), buổi chiều thi môn chuyên (đối với học sinh đăng ký vào trường, lớp chuyên). Từ ngày 15-6, giáo viên bắt đầu chấm thi tuyển sinh vào lớp 10, và kết quả tuyển sinh lớp 10 dự kiến được công bố vào ngày 10-7.

T.T.

HOÀNG HƯƠNG (hoanghuong@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên