11/11/2015 11:17 GMT+7

Các thành phố ra sao khi nhiệt độ trái đất tăng 4 độ C

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Nghiên cứu của Tổ chức phi lợi nhuận Climate Central cho thấy nhiệt độ trái đất tăng 4 độ C sẽ khiến mực nước biển dâng cao nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Theo AFP, nhà nghiên cứu Ben Strauss của Climate Central cho biết nhiệt độ trái đất tăng 2 độ C sẽ đe dọa nhiều thành phố và khu vực ven biển. Tuy nhiên mức tăng 4 độ C sẽ đẩy sự nguy hiểm và đe dọa lên gấp đôi.

Climate Central công bố hình minh họa tình trạng khác biệt của các thành phố khi nhiệt độ trái đất tăng 2 độ C và 4 độ C.

Thành phố Thượng Hải khi nhiệt độ tăng 2 độ C - Ảnh: CNN
Thượng Hải khi nhiệt độ tăng 4 độ C - Ảnh: CNN
Thành phố Durban (Nam Phi) khi nhiệt độ tăng 2 độ C - Ảnh: CNN
Durban chìm nghỉm khi nhiệt độ tăng 4 độ C - Ảnh: CNN
New York khi nhiệt độ tăng 2 độ C - Ảnh: CNN
Biểu tượng của Phố Wall ở New York sẽ biến mất khi nhiệt độ tăng 4 độ C - Ảnh: CNN
London khi nhiệt độ tăng 2 độ C - Ảnh: CNN
London khi nhiệt độ tăng 4 độ C - Ảnh: CNN
Mumbai sẽ bị ngập khá nặng khi nhiệt độ tăng 2 độ C - Ảnh: CNN
Mumbai sẽ rơi vào ngập lụt khủng khiếp khi nhiệt độ tăng 4 độ C - Ảnh: CNN
Mực nước dâng ở Sydney khi nhiệt độ tăng 2 độ C - Ảnh: CNN
Nhà hát opera Sydney sẽ bị đe dọa khi nhiệt độ tăng 4 độ C - Ảnh: CNN
Rio de Janeiro không thay đổi nhiều khi nhiệt độ tăng 2 độ C - Ảnh: CNN
Nhưng Rio de Janeiro sẽ chìm trong nước khi nhiệt độ tăng 4 độ C - Ảnh: CNN

 

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên