13/05/2021 06:30 GMT+7

Các sàn 'đầu tư bao lời' sinh sôi nhanh như virus corona

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Chỉ trong 1 tháng, hàng loạt 'sàn giao dịch' đầu tư tài chính bao lãi, bảo hiểm vốn 100% nối đuôi nhau biến mất. Tuy nhiên, cứ 1 sàn sập thì có cả chục sàn khác mọc lên thi nhau 'săn mồi'.

Các sàn đầu tư bao lời sinh sôi nhanh như virus corona - Ảnh 1.

Nhiều người vừa trình báo bị lừa thì được sàn mới mọc lên mời gọi tiếp - Ảnh: BÔNG MAI

Hiện vẫn có thêm nhiều sàn mới đánh vào tâm lý "gỡ gạc" của người mất tiền.

Trăm hoa đua nở

Vào một nhóm trên Zalo có 1.000 thành viên, được lập ra để làm đơn kiện sàn Busstrade, chúng tôi quan sát được bên cạnh lời than thở còn xuất hiện cả người đi mời gọi chơi tiếp. Để chặn, nhóm chuyển sang chế độ chỉ trưởng và phó nhóm mới được gửi tin nhắn.

Tuy nhiên, những kẻ đi "săn mồi" không bỏ cuộc. Một tài khoản tên Nguyễn Phạm Trang đã chủ động tiếp cận phóng viên qua Zalo, tâm sự mình cũng bị mất 5.000 USD cho Busstrade, chắc không lấy lại tiền được, nên để gỡ nhanh cần tham gia sàn Trade600i "chuẩn của quốc tế, Anh quốc". 

Hình thức chơi theo nhóm, đến giờ cố định chỉ cần vào nhận lệnh của "chuyên gia" dự đoán giá chứng khoán, bitcoin (tiền kỹ thuật số) rồi lên sàn đặt lệnh và kiếm lời. Lợi nhuận trung bình 90 - 150%/tháng. "Cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng chỉ khoảng 6%/năm" - Trang dụ dỗ.

Sau đó, người này gửi một đường link để mời vào nhóm Zalo "group kiếm tiền vượt thời gian" có gần 300 thành viên. Trao đổi ở nhóm này đa số là khoe lãi lớn và "cảm ơn thầy" - đúng bài hút tiền của nhiều sàn đã sập.

Các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (B.O), cá cược online, giật đơn hàng nhận hoa hồng… cũng bủa vây khắp nơi. Vào trong nhóm "kiếm tiền online" có hơn 108.800 người tham gia trên Facebook, những cuộc thảo luận, mời chào tham gia các app (ứng dụng) kiếm tiền cũng tràn ngập.

Theo ghi nhận, một sàn sập thì nhiều sàn khác mọc lên. Chẳng hạn sau khi app Shopping Mall sập, hiện mọc lên một app khác có tên Amazon cam kết bảo hiểm vốn 100%, cũng quảng cáo "kiếm tiền siêu nhanh", ăn hoa hồng theo hình thức giật đơn hàng lấy hoa hồng.

Ở trong một nhóm tập hợp những người đang mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chính thống, các sàn lậu cũng bủa vây mời chào. Có sàn đưa ra mức lợi nhuận cực hấp dẫn như "bỏ vốn 7 triệu đồng, lãi mỗi ngày nhận về 900.000 đồng".

Thêm nhiều nạn nhân

Cùng với việc nở rộ các sàn, Tuổi Trẻ nhận được hàng trăm đơn thư phản ánh cho thấy các sàn lậu đang mở rộng hướng tiếp cận ra các vùng sâu vùng xa.

Anh Giàng A Của (tỉnh Lai Châu) tâm sự bản thân không biết đầu tư nhưng thấy trong bản của mình có 5-6 người tham gia, nghe giới thiệu thấy lời cao nên anh cũng chơi. Không có tiền, anh đi vay hơn 33 triệu từ ngân hàng đổ vào với hi vọng mỗi ngày nhận về 500.000 đồng, nhưng vừa chơi được 3 ngày, chưa rút được đồng nào thì sàn đã sập.

Vừa bị Busstrade "dập" xong, anh Của lập tức bị nhiều người lạ nhắn tin mời chơi cá cược online, đầu tư ở sàn bao lãi khác. "Vốn 10 triệu, lãi ngày đều 1-2 triệu. Đầu tư được không chị?" - anh Của vẫn hỏi han để gỡ gạc.

Buồn thay, nhiều người khác cũng phản ánh giống anh Của: hám lợi và bị sập bẫy và lại mong muốn tìm cơ hội gỡ gạc lại nhanh số tiền đã mất. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Thomas Hung Chan (quản lý cấp cao bộ phận phòng chống gian lận và tội phạm tài chính Công ty PwC Việt Nam) chia sẻ "giao dịch forex, quyền chọn nhị phân rủi ro cao không khác gì đánh bạc". Theo ông, hiện nay kiến thức về tài chính của nhiều người Việt còn yếu, cần tuyên truyền cho người dân không được đụng vào các sàn giao dịch dạng này vì đây là hoạt động hiện vẫn là bất hợp pháp.

Cẩn thận app nhái Shopee

Một app có tên Shopee được giới thiệu là mới vừa ra mắt vào ngày 11-5, đăng ký chỉ cần nạp 500.000 đồng, sau khi làm xong nhiệm vụ 10 - 15 phút được nhận ngay 50.000 đồng.

Dù có tên tương tự như các sàn thương mại điện tử nổi tiếng, nhưng theo tìm hiểu, các app này thực chất chỉ chờ người chơi nạp vốn vào, sau đó đưa ít hoa hồng nhử mồi, chứ không phải trang thương mại điện tử.

Đến lượt sàn Busstrade Đến lượt sàn Busstrade 'bao lời' đột ngột 'bốc hơi', người chơi khóc ròng

TTO - Nhiều nhà đầu tư trên sàn giao dịch tài chính Busstrade đang "ngồi trên đống lửa" vì không thể truy cập tài khoản, bị đứt liên lạc với người của sàn, số tiền hàng tỉ đồng đứng trước nguy cơ "tan biến". Sàn này từng bao lời đến 30%/tháng.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên