19/10/2021 16:33 GMT+7

Các quận, huyện khi báo cáo mức độ dịch 'không chạy theo thành tích'

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - đề nghị các quận, huyện tới đây khi báo cáo mức độ dịch COVID-19 'cần chính xác, không chạy theo thành tích'. Nếu không sẽ không xử lý kịp nếu dịch bùng phát trở lại.

Các quận, huyện khi báo cáo mức độ dịch không chạy theo thành tích - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đề nghị các quận, huyện khi báo cáo mức độ dịch COVID-19 trên địa bàn cần chính xác, không chạy theo thành tích - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại buổi họp của UBND TP.HCM với TP Thủ Đức và các quận huyện về kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm tổ chức ngày 19-10, giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết so với tiêu chí đánh giá về cấp độ dịch của Bộ Y tế ban hành, đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đang ở cấp độ hai, "còn tuần trước là ở cấp độ ba. Dù nghe vui nhưng lo". 

Và "việc đánh giá cấp độ chỉ được xác định ở thời điểm hiện tại, chứ không phải kéo dài nên không được chủ quan".

Ông Thượng cũng đề nghị tới đây khi đánh giá về mức độ dịch ở từng quận, huyện, "các lãnh đạo không chạy theo thành tích mà cần báo cáo chính xác mức độ. Nếu không, tình hình sẽ rất nguy hiểm, không xử lý được".

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai - giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM, 9 tháng đầu năm 2021, TP giao các sở ngành thực hiện 138 nội dung. Đến nay đã hoàn thành 57/138 nội dung, đạt tỉ lệ 41,3%. Nhiều nội dung phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện cho phù hợp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dẫn đến tỉ lệ nội dung trễ hạn còn ở mức cao.

Trong đó, lĩnh vực kinh tế gồm 10 sở ngành thực hiện 74 nội dung, hoàn thành 15/74 nội dung (tỉ lệ 20,27%). Lĩnh vực văn hóa - xã hội gồm 3 sở ngành thực hiện 29 nội dung, hoàn thành 21/29 nội dung (tỉ lệ 72,41%). Lĩnh vực đô thị - môi trường gồm 3 sở thực hiện 16 nội dung, hoàn thành 4/16 nội dung (tỉ lệ 25%). Lĩnh vực cải cách hành chính gồm 2 sở thực hiện 19 nội dung, hoàn thành 17/19 nội dung (tỉ lệ 80,47%).

Tuy nhiên, chỉ tiêu 9 tháng đầu năm vẫn cơ bản hoàn thành và là điểm sáng đáng ghi nhận. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 75% dự toán, tăng 7,96% so với cùng kỳ 2020. Các dịch vụ ngân hàng đều duy trì hoạt động và tăng trưởng, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3,045 triệu tỉ đồng, tăng 4,71% so với cuối năm 2020. Giá trị sản xuất tại Khu công nghệ cao TP.HCM ước đạt 16,215 tỉ USD, tăng 12,51% so với cùng kỳ...

Trong khi đó, ông Nguyễn Toàn Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM - kỳ vọng nguồn thu cho TP cuối năm sẽ dựa vào việc đấu giá các lô đất đã được lên kế hoạch cùng hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong dân, với số hồ sơ giải quyết dự kiến lên đến 95.000 bộ trong ba tháng cuối năm.

Còn bà Phạm Thị Hồng Hà - giám đốc Sở Tài chính - cho rằng nguồn thu của TP cũng sẽ tăng lên đáng kể, ước khoảng 21.000 tỉ đồng, nếu việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Ngày cao điểm TP có 17.400 ca mắc COVID-19 Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Ngày cao điểm TP có 17.400 ca mắc COVID-19

TTO - Nói về đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhìn nhận: 'Cả TP đã trải qua những ngày khó khăn đỉnh điểm chưa từng có trong lịch sử của dịch bệnh'.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên