
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức (TP.HCM) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) đánh giá toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động của địa phương sau quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Ảnh: Phường Thủ Đức
Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức (TP.HCM) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng), về đánh giá toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động của địa phương sau quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo báo cáo của UBND phường Thủ Đức, qua hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị cơ bản ổn định, từng bước đi vào nền nếp.
Các nhiệm vụ quản lý nhà nước được duy trì liên tục, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý địa bàn, tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.
Việc phân cấp, phân quyền tạo điều kiện để chính quyền phường chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; giảm một số khâu trung gian và nâng cao trách nhiệm của cơ quan, công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh đó hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức từng bước phát huy hiệu quả; công tác chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; việc giải quyết công việc trên môi trường điện tử ngày càng được mở rộng; các tổ công nghệ số cộng đồng, bản đồ số và các phương thức thanh toán trực tuyến từng bước phát huy hiệu quả.
Từ thực tế đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức đề xuất trước mắt chưa điều chỉnh, sắp xếp địa giới hành chính.
TP Thủ Đức (cũ) sau sáp nhập chia thành 12 phường mới. Xét về cơ học, 12 phường này đều đạt và vượt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích theo quy định.
Bên cạnh phường Thủ Đức, Ban Chấp hành Đảng bộ các phường Bình Trưng, Long Trường cũng thống nhất với kiến nghị giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính, không sắp xếp.
Bình Trưng, Thủ Đức, Long Trường vượt tiêu chuẩn về diện tích, dân số

Phường Bình Trưng là một trong những địa phương vượt xa quy định về tiêu chí diện tích, dân số, gấp nhiều lần mức tiêu chuẩn - Ảnh: Phường Bình Trưng
Là một trong 12 phường sắp xếp lại từ thành phố Thủ Đức (cũ), Bình Trưng là một trong những địa phương vượt xa quy định về tiêu chí diện tích, dân số. Phường hiện có diện tích tự nhiên 14,82km², cao hơn khoảng 2,69 lần mức tối thiểu; dân số 121.382 người, cao hơn 5,79 lần mức tối thiểu.
Theo báo cáo của UBND phường Bình Trưng, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 4.913.674 triệu đồng, bằng 167,54% dự toán năm.
100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được tiếp nhận, xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,9%. Phường cũng áp dụng mô hình "Phòng họp không giấy", nền tảng thông tin địa lý, tổ công nghệ số cộng đồng...
Tương tự phường Thủ Đức, Long Trường cũng vượt tiêu chuẩn về diện tích, dân số và bảo đảm các tiêu chuẩn phát triển kinh tế - xã hội khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Trường thống nhất kiến nghị giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính, không sắp xếp - Ảnh: Phường Long Trường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận