17/02/2016 07:59 GMT+7

Các nước ASEAN kỳ vọng gì?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Nếu các lãnh đạo ASEAN cảm thấy Mỹ đang đầu tư vào ASEAN, điều này có thể khiến ngay cả những nước dễ bị lung lay nhất tham gia ký kết vào tuyên bố chung....

Tổng thống Obama (phải) tiếp người đồng cấp Philippines Benigno Aquino - Ảnh: Quỳnh Trung
Tổng thống Obama (phải) tiếp người đồng cấp Philippines Benigno Aquino - Ảnh: Quỳnh Trung

* Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN là cơ hội tốt để củng cố hợp tác Mỹ - ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Hợp tác có thể giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo

* Mỹ và ASEAN cần hợp tác thông qua đổi mới và phát triển doanh nghiệp để xây dựng một vành đai Thái Bình Dương thịnh vượng. Tại hội nghị này, chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình cộng đồng kinh tế và làm nhiều hơn để phát triển bền vững và có lợi cho tất cả người dân.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

* Hội nghị là sự thừa nhận của Mỹ về tầm quan trọng chiến lược, kinh tế và ngoại giao của ASEAN.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak

* Tương lai rất xán lạn cho hợp tác kinh tế Mỹ - ASEAN.

Bộ trưởng Tài chính Philippines Cesar Purisima

* Nếu các lãnh đạo ASEAN cảm thấy Mỹ đang đầu tư vào ASEAN, điều này có thể khiến ngay cả những nước dễ bị lung lay nhất tham gia ký kết vào tuyên bố chung. Không ai ở Đông Nam Á muốn Trung Quốc chà đạp những hàng xóm nhỏ hơn. Chúng ta hi vọng rằng qua thời gian Trung Quốc sẽ không muốn mình bị cô lập và trở thành một quốc gia không tuân theo luật pháp quốc tế.

Ernest Bower (chuyên gia về châu Á của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế)

* Mỹ đang muốn hỗ trợ ASEAN về chính trị và kinh tế. ASEAN nên coi đây là cơ hội để đóng một vai trò lớn hơn đối với Mỹ lẫn Trung Quốc.

Ramon Casiple (nhà phân tích chính trị thuộc Viện Cải cách kinh tế và chính trị Philippines)

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên