![]() |
Thí sinh dự thi vào Trường CĐ Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2006 đang thực hiện phần thi năng khiếu - Ảnh: Thanh Niên |
Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007Tư liệu điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Hộp thư tư vấn tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ 2007
* Em muốn thi Sư phạm Mầm non khối M nhưng không biết phải thi những môn nào và thi vào ngày nào? Khối M có trùng ngày thi khối D không? Có bao nhiêu khối thi năng khiếu? (Nguyen Thi Nhat Phuong, my_my_choice@...)
- Các môn thi khối Năng khiếu gồm: Khối M thi môn Văn, Toán (đề thi khối D), Năng khiếu (nhân hệ số 1). Khối N: Văn (đề thi khối C), 2 môn Năng khiếu Nhạc (nhân hệ số 2). Khối H: Văn (đề thi khối C), Năng khiếu - Mỹ thuật (nhân hệ số 2).
Khối R: Văn, Sử (đề thi khối C), Năng khiếu (nhân hệ số 2). Khối T: Sinh, Toán (đề thi khối B), Năng khiếu Thể dục thể thao (nhân hệ số 2). Khối V: Toán, Lý (đề thi khối A), Vẽ mỹ thuật (nhân hệ số 2).
Trừ khối V thi cùng khối A ngày 4 và 5-7-2007; còn lại tất cả các khối M, N, H, R, T thi cùng đợt với khối B, C, D ngày 9 và 10-7-2007.
* Em muốn thi vào Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh ngành Diễn viên. Em nghe nói trường có hai vòng thi là sơ tuyển và chung tuyển. Vậy em muốn biết chính xác là em sẽ phải trải qua những môn thi nào? Thứ tự thi là như thế nào? (true_love28_89@...)
- Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh dự thi các ngành diễn viên Sân khấu điện ảnh, Chèo, Cải lương độ tuổi từ 17 đến 22. Người cân đối. Chiều cao tối thiểu đối với nam: 1m65, nữ: 1m55. Không có khuyết tật hình thể. Có tiếng nói giọng hát tốt, không nói ngọng, nói lắp… Thí sinh dự thi các ngành: Quay phim, Nhiếp ảnh phải biết sử dụng máy ảnh cơ để thực hiện bài thi.
Thí sinh phải trải qua hai vòng thi là sơ tuyển và chung tuyển. Đạt ở vòng sơ tuyển mới được dự thi ở vòng chung tuyển.
Khối ngành nghệ thuật không xét tuyển điểm thi của thí sinh đã dự thi ở các trường khác và ngược lại. Khối ngành kỹ thuật (khối A) có thể tuyển NV2 của các thí sinh cùng khối thi.
Quy trình thi năng khiếu khối các ngành nghệ thuật: Thí sinh được vào vòng chung tuyển phải thi thêm môn Văn (hệ số 1). Đề thi văn tương đương đề thi khối C theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm trung bình các môn năng khiếu vòng chung tuyển được nhân hệ số 2 để cộng vào tổng điểm.
Điểm xét tuyển vào các ngành nghệ thuật gồm hai điểm: Điểm chuyên môn (đã nhân hệ số 2, làm tròn đến 0.5 điểm). Tổng điểm gồm điểm chuyên môn, điểm văn và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Theo quy chế tuyển sinh, trường không nhận đơn phúc khảo điểm thi năng khiếu.
Ngành Diễn viên Sân khấu điện ảnh (30 chỉ tiêu): Vòng sơ tuyển: Kiểm tra hình thể và tiếng nói. Thí sinh tự chuẩn bị và trình bày một bài hát, một bài thơ hoặc một đoạn văn xuôi. Tự chuẩn bị và biểu diễn một tình huống kịch không có nhân vật thứ 2, thời gian không quá 10 phút.
+ Vòng chung tuyển: Biểu diễn một tiểu phẩm sân khấu theo đề thi. Không có người thứ 2, thời gian không quá 10 phút. Trả lời các câu hỏi liên quan đến đề thi và làm theo yêu cầu của giáo viên chấm thi (hệ số 2). Thi môn Văn. Phần thi năng khiếu thí sinh chỉ phải thực hiện một bài.
Ngành Diễn viên Chèo và Diễn viên Cải lương (mỗi ngành 10 chỉ tiêu): Vòng sơ tuyển: Kiểm tra hình thể, giọng nói, tiếng hát: Tự chuẩn bị và biểu diễn 2 bài hát (Chèo, Cải lương hoặc hát mới), có thể đọc hay ngâm một bài thơ hoặc đọc một đoạn văn xuôi. Tự chuẩn bị và biểu diễn một tiểu phẩm sân khấu không có nhân vật thứ 2, thời gian không quá 10 phút.
+ Vòng chung tuyển: Hát theo nhạc, kiểm tra thẩm âm, tiết tấu cảm (hệ số 2). Hình thể: Kiểm tra hình thể và múa các động tác theo yêu cầu của giảng viên chấm thi (hệ̣ số 1). Biểu diễn một tiểu phẩm sân khấu theo đề thi, không có người thứ 2. Thời gian không quá 10 phút (hệ số 1). Thi môn Văn. Phần thi năng khiếu thí sinh chỉ phải thực hiện một bài. Điểm trung bình năng khiếu được nhân hệ số 2.
Trường nhận hồ sơ tại trường từ ngày 11-4-2007 đến hết ngày 29-4-2007 tại Ban Thư ký - Hội đồng tuyển sinh, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, khu Văn hóá Nghệ thuật Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội (ĐT: 04. 8341522).
Lệ phí đăng ký dự thi: 40.000 đồng/ngành. Lệ phí dự thi: khối S sơ tuyển: 40.000 đồng; chung tuyển: 80.000 đồng. Lịch tập trung thí sinh dự thi tại trường: Khối S: Ngành Diễn viên Sân khấu điện ảnh: 8g ngày 2-7-2007; các ngành còn lại: 14g ngày 2-7-2007. Lịch thi cụ thể của từng ngành trường sẽ thông báo trong ngày tập trung thí sinh.
* Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn có phải mới thành lập? Trường này tuyển sinh như thế nào? (Hoàng Kim Ngân, kimngan_hoang@...)
- Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tuyển sinh trong cả nước. Trường mới thành lập năm 2006 và đã tuyển sinh một đợt vào tháng 12-2006. Điểm trúng tuyển theo ngành học.
Trường tuyển các ngành Thanh nhạc (mã ngành 01, khối N); Diễn viên (02, N); Thư ký văn phòng (03, C-D1); Phát hành (04, C-D1); Đồ họa (05, A-D1); Thiết kế thời trang (06, A-D1); Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch (07, C-D1); Quản trị du lịch khách sạn (08, A-D1); Tiếng Anh (09, D1); Tiếng Trung Quốc (10, D1); Tiếng Nhật (11, D1); Tiếng Hàn Quốc (12, D1).
Trường không tổ chức thi các môn văn hóa mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi ĐH năm 2007 các khối A, C, D1 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Riêng các môn Năng khiếu trường tổ chức thi từ ngày 17 đến 22-7-2007.
Ngành 01 thi Năng khiếu Hát và Xướng âm. Ngành 02 thi Năng khiếu Tiểu phẩm.
Ngoài ra trường còn 500 chỉ tiêu đào tạo TCCN các ngành: Thanh nhạc, Phát hành sách, Thư ký văn phòng, Đồ họa, Thiết kế thời trang, Lữ hành - Hướng dẫn du lịch, Quản lý khách sạn nhà hàng.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận