18/02/2022 21:10 GMT+7

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện

Tin và ảnh: HOÀNG TÙNG
Tin và ảnh: HOÀNG TÙNG

TTO - Trong buổi tập chiều 18-2 của U23 Việt Nam, do ở chung phòng với 4 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, những cầu thủ là F1 phải đeo khẩu trang tập luyện theo quy định của ban tổ chức Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 1.

Những cầu thủ ở chung phòng với đồng đội nghi nhiễm COVID-19 phải đeo khẩu trang tập luyện chiều 18-2 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trưa 18-2, đội U23 Việt Nam phát hiện 5 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 gồm 4 cầu thủ, 1 trợ lý HLV và những người này đã được cách ly lập tức. Đến chiều 18-2, một trong số này khi xét nghiệm nhanh một lần nữa thì âm tính với COVID-19. Sáng mai 19-2, tất cả sẽ được xét nghiệm bằng phương pháp PCR để cho ra kết quả chính thức.

Trong buổi tập chiều 18-2, những cầu thủ được xác định là F1 (ở chung phòng với các đồng đội nghi nhiễm) vẫn ra sân tập với điều kiện phải đeo khẩu trang xuyên suốt, theo quy định của ban tổ chức. Để đảm bảo an toàn hơn nữa, toàn bộ thành viên ban huấn luyện đều đã đeo khẩu trang ở buổi tập này.

Trong buổi tập cuối trước trận đấu với U23 Singapore vào 19h ngày mai (19-2), U23 Việt Nam chủ yếu tập cảm giác bóng, mài giũa khả năng dứt điểm và rèn lại sự gắn kết trong các pha phối hợp. Đáng chú ý trong buổi tập là tình huống thủ môn Y Eli Niê bị đau cổ chân sau một pha tiếp đất.

Chùm ảnh buổi tập chiều 18-2 của U23 Việt Nam tại Campuchia:

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 2.

Các cầu thủ thuộc diện F1 ở U23 Việt Nam đã đeo khẩu trang tập luyện chiều 18-2

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 3.

HLV Đinh Thế Nam và ban huấn luyện đang có những biện pháp tâm lý giúp tinh thần toàn đội phấn chấn hơn sau buổi sáng nhận nhiều tin tức không mấy lạc quan

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 4.

Trong số 4 trường hợp nghi nhiễm có 2 cầu thủ là trụ cột dưới trướng HLV Đinh Thế Nam

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 5.

Việc phải đeo khẩu trang khi vận động liên tục khiến các cầu thủ gặp không ít khó khăn

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 6.

HLV thủ môn Nguyễn Thanh Đào với chiếc khẩu trang ướt đẫm mồ hôi

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 7.

Các thủ môn U23 Việt Nam được bổ sung giáo án tập dùng chân chơi bóng, chuyền dài

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 8.

Dù đón tin tức không mấy lạc quan trước buổi tập, tinh thần của các cầu thủ trẻ nhìn chung vẫn tốt

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 9.

Hàng công U23 Việt Nam thể hiện được khả năng dứt điểm đáng để kỳ vọng ở Giải U23 Đông Nam Á 2022

Các F1 của U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện - Ảnh 10.

19h tối 19-2, U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C Giải U23 Đông Nam Á 2022, gặp đối thủ U23 Singapore

U23 Việt Nam có ca nghi nhiễm COVID-19 U23 Việt Nam có ca nghi nhiễm COVID-19

TTO - Sáng 18-2, tuyển U23 Việt Nam xét nghiệm nhanh COVID-19 và phát hiện 4 cầu thủ, 1 trợ lý HLV nghi nhiễm.

Tin và ảnh: HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên