
CLB Trung Quốc Chengdu Rongcheng (áo đỏ) bại trận trước Buriram - Ảnh: AFC
Cú sốc tiếp tục xuất hiện ở lượt trận thứ 7 AFC Champions League, khi đại diện Trung Quốc là Chengdu Rongcheng bại trận với tỉ số 0-1 trước Buriram của Thái Lan, trong trận đấu diễn ra tối 10-2.
"50.000 CĐV Trung Quốc trên khán đài đã chết lặng. CLB của Thái Lan đã tạo nên một cú sốc với làng bóng đá tỉ dân", diễn đàn ASEAN Football bình luận.
Trước thềm lượt đấu này, Buriram có 8 điểm, nhiều hơn Chengdu 2 điểm. 2 đội cùng chơi ở bảng đấu dành cho khu vực Đông Á, với tổng cộng 12 đội. 8 đội đứng đầu sẽ giành vé vào vòng 16 đội, chạm trán 8 đội nằm ở bảng đấu Tây Á.
Thắng lợi 1-0 chung cuộc giúp Buriram bứt lên hạng 4 với 11 điểm, và gần như đã cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng sau.
Trong khi đó, Chengdu giậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, và cơ hội đi tiếp là vô cùng mong manh bởi chỉ còn một lượt đấu nữa.
Hai đội nào xếp dưới Chengdu? Đó là... Shanghai Shenhua (4 điểm) và Shanghai Port (2 điểm). Shanghai Port vẫn còn trận chưa đá với Gangwon (8 điểm) của Hàn Quốc ở lượt 7.
Nhưng với chỉ 2 điểm, đại diện Trung Quốc này đã sớm bị loại. Và nếu Gangwon thắng luôn Shanghai Port, Chengdu cũng gần như cầm chắc bị loại sớm.
12 đội, lấy đến 8 đội đi tiếp, và thật bi kịch cho Trung Quốc, cả 3 đại diện của họ đều nằm chót bảng. Đây là thành tích thi đấu tệ chưa từng có trong lịch sử tham dự đấu trường AFC Champions League của bóng đá Trung Quốc.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ Trung Quốc nhanh chóng chỉ ra sự thật phũ phàng này. Và kết quả này đã gần như chốt hạ.
Mùa giải năm ngoái (2024-2025) là lần đầu tiên AFC tổ chức AFC Champions League theo thể thức 2 bảng Đông Á - Tây Á. Trung Quốc chơi dù tệ nhưng vẫn có 2 đội giành vé đi tiếp là Shanghai Shenhua và Shanghai Port (kết quả cả 2 đều dừng bước ở vòng 16 đội).
Trong quá khứ, Trung Quốc từng là quyền lực ở AFC Champions League, trong giai đoạn họ đầu tư ồ ạt cho China Super League. Đội Guangzhou từng vô địch giải 2 lần vào các năm 2013 và 2015.
5 năm trở lại đây, bóng đá cấp CLB của Trung Quốc suy thoái nghiêm trọng khi dẹp bỏ chính sách mua ngôi sao ngoại. Và 5 năm sau cuộc cải cách, cho đến nay các CLB Trung Quốc vẫn ngày càng tệ hơn ở đấu trường châu lục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận