11/06/2012 08:30 GMT+7

Cá voi nhám xuất hiện vùng biển Chân Mây

N.LINH - T.HOÀNG
N.LINH - T.HOÀNG

TT - Sáng 10-6, ông Trần Quang Sơn (trú ở thôn Bình An 2, Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đang bủa lưới ở vùng biển cách cảng Chân Mây khoảng 500m thì bắt được một con cá voi nhám dài 3m, nặng khoảng 500kg.

Thấy con cá mắc lưới nằm bất động, ông Sơn tưởng cá đã chết nên gọi thêm người đưa cá vào bờ. Nhưng khi vào gần bờ thì con cá này bỗng vùng vẫy nên người dân lập tức đẩy con cá voi này ra vùng nước sâu để cứu cá. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau con cá voi này kiệt sức và đã chết.

gMY716X3.jpgPhóng to

Cá voi nhám khi bắt được - Ảnh: T.Hoàng

Con cá này người dân địa phương gọi là cá nhám sao hay cá nhám sam vì trên thân cá lớp da nhám có nhiều sao. Ngư dân nơi đây xem việc cá voi nhám xuất hiện ở vùng biển này là dấu hiệu tốt lành, may mắn. Do đó ngư dân đã chôn cất cá và lập miếu thờ theo nghi lễ truyền thống của người dân vùng biển vào chiều 10-6.

N.LINH - T.HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên