
Lớp nhựa mỏng trong ly giấy có thể 'thả' hàng triệu hạt nano vào đồ uống - Ảnh minh họa: AI
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Queensland (Úc) cho thấy ly giấy dùng một lần có thể giải phóng lượng lớn hạt vi nhựa khi được sử dụng để đựng đồ uống nóng.
Theo thông báo ngày 27-8 của Đại học Queensland, nhóm nghiên cứu khảo sát hai loại ly giấy có lớp lót bằng polyethylene (PE), loại nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch, và polylactic acid (PLA), loại nhựa có khả năng phân hủy sinh học.
Kết quả cho thấy lượng hạt nano được giải phóng từ ly lót PLA cao hơn khoảng 12 lần so với ly lót PE.
Cụ thể, ly có lớp lót PLA giải phóng khoảng 4,3 triệu hạt nano/ml, trong khi ly lót PE giải phóng khoảng 2,7 triệu hạt nano/ml. Các hạt này có kích thước nhỏ hơn sợi tóc người khoảng 1.000 lần.
Nhà nghiên cứu Elvis Okoffo cho biết phát hiện trên bổ sung bằng chứng cho thấy các sản phẩm nhựa dùng trong bảo quản và chế biến thực phẩm có thể là nguồn phơi nhiễm nhựa đáng kể qua đường ăn uống, nhưng nguy cơ này thường bị bỏ qua.
Tuy nhiên, ông Okoffo nhấn mạnh kết quả nghiên cứu không có nghĩa người dùng cần ngừng sử dụng ly giấy hay cho thấy lớp lót PLA không an toàn. Tác động của hạt vi nhựa đối với sức khỏe con người hiện vẫn chưa được xác định rõ.
Các nhà nghiên cứu cho rằng cơ quan quản lý cần xem xét ban hành hướng dẫn an toàn hoặc yêu cầu ghi nhãn đối với vật liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đựng thực phẩm.
Nhóm cũng đề nghị các nhà sản xuất phát triển lớp lót ly có khả năng hạn chế giải phóng hạt vi nhựa khi tiếp xúc với chất lỏng nóng.
Ly giấy dùng một lần được sử dụng phổ biến để đựng cà phê, trà và các loại đồ uống nóng. Dù phần thân chủ yếu làm bằng giấy, nhiều loại ly vẫn có một lớp nhựa mỏng bên trong để chống thấm và giữ độ bền.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí ACS Food Science & Technology của Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận