16/07/2014 08:00 GMT+7

Cà phê dính bệnh "chạm là rụng quả"

ANH KHOA
ANH KHOA

TT - Ghi nhận tại huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 15-7, hơn 1.000ha cà phê ở xã Tam Bố đang đứng trước nguy cơ mất trắng do quả cà phê chuẩn bị chín thì rụng không rõ nguyên nhân.

F52aOqpS.jpg
Ông Nguyễn Văn Tuấn (xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bên cây cà phê mắc bệnh, chỉ rung nhẹ cành là rụng quả - Ảnh: A.Khoa

Thôn Hiệp Thành 2 là khu vực có cà phê gặp phải tình trạng này nhiều nhất, một số vườn quả cà phê xanh đã rụng hơn 50%.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng Lại Thế Hưng cho biết các dấu hiệu cho thấy cây cà phê bị nhiễm nấm hồng (Corticium salmonicolor) do sau một thời gian Lâm Đồng có mưa kéo dài và lượng ánh sáng mặt trời giảm mạnh. Cà phê bị nhiễm nấm hồng không thể chữa được mà chỉ có thể cắt cành để hạn chế lây lan.

Cà phê dính bệnh “chạm là rụng quả” - nguồn: TVO
ANH KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên