04/03/2016 18:20 GMT+7

Cá nuôi bè trên sông Cái Vừng tiếp tục chết vì thiếu oxy

Đ. VỊNH
Đ. VỊNH

TTO - Ba ngày qua một vài hộ dân làng bè trên sông Cái Vừng vừa thả giống nuôi lại vụ mới thì sau đó cá lại tiếp tục chết.

Ảnh tư liệu.


Sở Tài nguyên môi trường (TNMT), cảnh sát môi trường tỉnh An Giang đến kiểm tra, lấy mẫu nước phân tích để xác định nguyên nhân.

Chiều 4-3, ông Võ Hùng Dũng, phó giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang cho biết tình trạng cá chết này do thiếu oxy, bởi kết quả phân tích mẫu nước cho thấy hàm lượng DO (oxy hòa tan trong nước) thấp chỉ khoảng 1/3 mức trung bình.

Đồng thời ông Dũng cho hay Sở TNMT hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp cũng vừa thống nhất với kết luận nguyên nhân chính khiến cá nuôi trên sông Cái Vừng chết hồi cận Tết là do thiếu oxy.

Tuy nhiên vấn đề tại sao thiếu oxy và có còn kết hợp với nguyên nhân nào khác nữa thì chưa thể loại trừ nên các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ thêm.

Cũng mấy ngày qua người dân phản ảnh khu chứa nước thải của nhà máy Công ty CP Toàn Cầu đặt tại xã Phú Lâm, huyện Phú Tân (An Giang) - nơi ban đầu xảy ra hiện tượng cá chết - có thải nước ra sau ruộng bốc mùi hôi.

Trung tá Dương Thái Hải, trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang cho hay cảnh sát môi trường đã đến kiểm tra, qua làm việc công ty giải thích rằng nước thải ra là nước làm mát máy móc, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ.

Trước đó lúc xảy ra hiện tượng cá chết vào ngày 4-2 Sở TNMT tỉnh An Giang cho lấy mẫu nước để phân tích, kết quả trong thành phần nước lấy tại nơi cá chết có gốc nitric (NO2)2- vượt mức trung bình 2,6-11 lần, phosphat (PO4)3- vượt 1,6 lần, hàm lượng DO (oxy hòa tan) thấp hơn mức trung bình 1,57 lần… 

Đ. VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên