Phóng to |
| Tàu ngư dân miền Trung sau chuyến đánh bắt vào cảng cá Đà Nẵng để bán hải sản - Ảnh: Hữu Khá |
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đến nay đã có 6.037 tàu cá của 20/28 tỉnh, thành ven biển được phê duyệt đủ điều kiện tham gia hoạt động trên các vùng biển xa theo quy định. Số lượng tàu cá đăng ký tham gia hoạt động trên các vùng biển xa đã tăng cao so với kế hoạch dự kiến. Mục tiêu tăng sự hiện diện của tàu cá và ngư dân Việt Nam trên các vùng biển xa đã đạt được. Theo số liệu quan sát năm 2010 có 5.623 lượt tàu, năm 2011 có 8.867 lượt tàu, đến năm 2012 tăng lên 17.782 lượt tàu.
Theo Tổng cục Thủy sản, tính đến ngày 30-6 cả nước đã hỗ trợ cho ngư dân khoảng 760 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ nhiên liệu 673 tỉ đồng, hỗ trợ bảo hiểm 10 tỉ đồng, hỗ trợ máy thông tin liên lạc 69,7 tỉ đồng…; đã có hơn 15.000 thuyền viên được hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên.
Ông Nguyễn Ngọc Oai, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho biết thời gian tới phải tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn ngư dân tổ chức sản xuất trên các vùng biển xa theo mô hình tổ chức ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro gặp phải khi hoạt động trên các vùng biển này.
Liên quan đến một số tàu thuyền khai man để được nhận hỗ trợ, ông Oai đề nghị các địa phương giám sát để tránh tình trạng lợi dụng chính sách của nhà nước. Về một số bất cập trong quy định số chuyến đi biển, thời gian đi biển mới được hỗ trợ, ông Oai đề nghị các địa phương phải rà soát, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn ngư dân địa phương để có đề xuất thay đổi chính sách hỗ trợ hợp lý.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận