26/11/2021 16:12 GMT+7

Ca nhiễm mới tăng ở 5 bang phủ vắc xin cao nhất ở Mỹ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo tạp chí Newsweek, 5 bang có tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 cao nhất ở Mỹ gồm Vermont, Rhode Island, Maine, Connecticut và Massachusetts đều đang gặp tình trạng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mới.

Ca nhiễm mới tăng ở 5 bang phủ vắc xin cao nhất ở Mỹ - Ảnh 1.

Những người đã tiêm vắc xin từ tháng 6, như người phụ nữ trong ảnh được khuyến cáo nên tiêm nhắc lại - Ảnh: NEWSWEEK

Tại bang Vermont, bang có tỉ lệ tiêm vắc xin cao nhất với 73% dân số đã tiêm hai mũi vắc xin, số ca nhiễm COVID-19 mới tăng 18% trong 2 tuần qua, tính đến hết ngày 24-11.

Tại Rhode Island, nơi có 72% dân số đã tiêm hai mũi vắc xin, số ca nhiễm COVID-19 mới tăng 69% trong cùng thời gian.

Bang Maine, có 72% dân số đã tiêm hai mũi vắc xin, số ca nhiễm COVID-19 mới tăng 35%.

Bang Massachusetts, với 71% dân số đã tiêm hai mũi vắc xin, số ca nhiễm COVID-19 mới tăng 81%.

Trung bình trên cả nước Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), số ca nhiễm mới hằng ngày tính đến 24-11 là 88.482 ca, tăng 16,1% so với tuần trước đó.

Hiện có 69% người Mỹ từ 12 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, theo CDC.

Cũng theo cơ quan này, chỉ khoảng 1 trong 10 người Mỹ đã tiêm thêm liều vắc xin bổ sung (mũi thứ 3) theo khuyến cáo trong bối cảnh số ca nhiễm mới hằng ngày đang tăng lên. Dự báo số ca nhiễm sẽ còn tăng nữa do cuối năm là cao điểm đi lại của người dân về thăm nhà.

Các loại vắc xin phòng COVID-19 có hiệu quả phòng bệnh và ngăn bệnh nặng, nhưng hiệu quả này giảm đi theo thời gian.

Ngày 19-11, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ và CDC khuyến cáo mọi người trưởng thành đều có thể tiêm thêm mũi vắc xin bổ sung 6 tháng sau khi đã tiêm mũi thứ hai với các vắc xin công nghệ mRNA (Pfizer hoặc Moderna).

Với vắc xin phòng COVID-19 của Johnson & Johnson, liều tiêm bổ sung thứ hai nên thực hiện sau 2 tháng.

Người từ 50 tuổi trở lên được đặc biệt khuyến cáo nên tiêm bổ sung ngay khi đủ điều kiện.

Theo Đài CNN, các dữ liệu cho thấy người trên 60 tuổi nhập viện do nhiễm COVID-19 nặng đã tiêm 2 mũi cao gấp 4 lần người đã tiêm 3 mũi. Hiện nay ở Israel, nếu chưa tiêm liều thứ 3, người dân sẽ được xem là chưa tiêm đầy đủ.

Mỹ cho phép tiêm trộn liều bổ sung vắc xin COVID-19 Mỹ cho phép tiêm trộn liều bổ sung vắc xin COVID-19

TTO - Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép tiêm liều tăng cường bằng vắc xin COVID-19 của Moderna và Johnson & Johnson, đồng thời cho phép tiêm trộn.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên