
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu gom cá chết dưới hồ Trị An đưa lên bờ xử lý đảm bảo môi trường - Ảnh: A.B.
Chiều 31-5, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai - cho biết đang lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ cá nuôi lồng bè ở hồ Trị An chết hàng loạt.
Hơn 200 tấn cá lồng bè hồ Trị An chết trắng
Theo báo cáo của UBND phường Trị An, ngày 28 và 29-5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Đến ngày 30-5, nhiều hộ nuôi cá ở hồ Trị An phát hiện cá nuôi chết hàng loạt.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, đánh giá thiệt hại của các hộ dân.
Bước đầu xác định khu vực cá chết hàng loạt thuộc địa bàn khu phố 1, phường Trị An.
Tính đến 11h cùng ngày, có khoảng 15 hộ nuôi, số lượng cá bè bị thiệt hại đã hơn 200 tấn cá, chủ yếu các loại cá chép, trắm, lăng… ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.
"Đến thời điểm này một số bè cá trong khu vực tiếp tục phát hiện cá chết, phường tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, đánh giá thiệt hại", lãnh đạo phường Trị An cho biết.
Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, cơ quan chuyên môn, khu phố phối hợp lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai hỗ trợ người dân thu gom cá chết để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An.
Cùng ngày, các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường) đã đến hiện trường, phối hợp với địa phương tổ chức lấy mẫu cá và mẫu nước để phân tích, xét nghiệm tìm nguyên nhân cụ thể.

Theo thống kê ban đầu, có hơn 200 tấn cá chết trong hai ngày qua - Ảnh: A.B.
Sắp xếp lại việc chăn nuôi thủy sản trên lòng hồ
Qua ghi nhận thực tế, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai - nhận định cá nuôi quá dày và đã đến tuổi thu hoạch nhưng do chưa được giá nên người dân neo lại chưa bán. Cùng với đó, mưa lớn đột ngột dẫn tới thiếu oxy có thể khiến cá chết.
Khu vực trên chủ yếu do người dân nuôi tự phát, không có kiểm soát. Trước đây người dân vẫn nuôi với số lượng ít nhưng nay nuôi tự phát nhiều quá.
Hiện sở đang sắp xếp lại điều kiện chăn nuôi theo đúng quy chuẩn, thực hiện theo đúng quy hoạch, đảm bảo đúng quy trình chăn nuôi, kiểm tra kiểm soát. "Dôi dư sẽ giải tỏa, phải siết chặt, không nuôi trái phép", ông Thắng khẳng định.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu cá, mẫu nước đem đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt - Ảnh: A.B.
Song song với việc kiểm soát nguồn giống, an toàn dịch bệnh và chia sẻ vấn đề liên quan chăn nuôi, ông Thắng cho rằng cần kiểm soát nguồn thức ăn. Bởi một phần nguyên nhân do thức ăn tươi sống người dân bỏ xuống gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến chăn nuôi.
Về việc hỗ trợ người nuôi cá bè thiệt hại, sở đang rà soát nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp. Trước mắt, cơ quan chức năng đang phối hợp người dân thu gom cá chết đưa vào bờ xử lý đúng quy định môi trường, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển lồng bè về nơi thích hợp để hạn chế cá tiếp tục chết.
Vận động người dân nuôi cá lồng bè di chuyển về vùng nuôi an toàn
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới cho các hộ nuôi trên hồ Trị An, UBND phường Trị An tiếp tục cử cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt hại do nắng nóng, mưa, bão và biến động bất thường của thời tiết gây ra.
Phối hợp Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân nuôi lồng bè thực hiện di dời về vùng nuôi, sắp xếp neo đậu an toàn để ổn định sản xuất, đảm bảo khoảng cách các cụm lồng bè tại vị trí đặt theo quy định.
Hướng dẫn các hộ nuôi kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng; chủ động thu tỉa để giảm mật độ nuôi hoặc khẩn trương thu hoạch toàn bộ vào thời điểm phù hợp khi đàn cá đã đạt kích cỡ thương phẩm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận