Phóng to |
Những người yêu thiên nhiên đã từng thuyết phục rằng giao tiếp với động vật có thể làm dịu đi những phiền muộn tinh thần nhưng điều này vẫn chỉ được cho là giai thoại, thiếu cơ sở khoa học. Để chứng minh, các nhà tâm thần học Christian Antonioli và Michael Reveley tại Trường ĐH Leicester của Anh đã nghiên cứu hiệu quả của việc giao tiếp với cá heo ở những người được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nhẹ hoặc vừa phải.
Những người này được yêu cầu không dùng thuốc chống trầm cảm và các liệu pháp tâm lý trong vòng 4 tuần. Một nửa trong số họ sau đó được chọn ngẫu nhiên để chơi đùa, bơi lặn và chăm sóc cá heo mỗi ngày tại một viện khoa học về biển ở Honduras. Nửa kia được chỉ định thực hiện các hoạt động ngoài trời, cũng tại viện này, bao gồm bơi lội, tham quan dải san hô ngầm dưới biển.
Sau 2 tuần, cả 2 nhóm đều cho thấy có cải thiện về tình trạng trầm cảm, đặc biệt ở nhóm chơi đùa với cá heo, với các triệu chứng của trầm cảm giảm đi một nửa, cao hơn gấp đôi so với nhóm còn lại. Hơn 20% số người trong nhóm bơi lội cùng cá heo giảm triệu chứng lo lắng so với 11% ở nhóm kia.
Theo các tác giả nghiên cứu, “việc áp dụng liệu pháp điều trị bằng động vật đã đem lại hiệu quả đáng kể. Hệ thống định vị tiếng vang, vẻ đẹp của cá heo và những cảm xúc gia tăng khi tiếp xúc với cá heo có thể giải thích cho tác dụng chữa bệnh của loài động vật này”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận