13/08/2012 17:06 GMT+7

Cá chết trắng vịnh Mexico

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hàng trăm ngàn con cá chết đã bị sóng đánh dạt vào bờ biển vịnh Mexico ở Galveston, thuộc bang Texas, Mỹ. Đây được xem là hiện tượng cá chết tồi tệ nhất khu vực trong gần 30 năm qua.

Mỹ: nắng nóng, cá chết hàng loạt

g6CjDV0S.jpgPhóng to
ZKngWq7g.jpg
Người dân dọn dẹp xác cá trên bãi biển Bermuda ở Galveston - Ảnh: AP, Galveston County Daily News

Theo Daily News, cá chết hàng loạt được phát hiện sáng qua 12-8 trên một khu vực rộng lớn, từ khu vực Matagorda tới Galveston.

Steven Mitchell - một nhà sinh học thuộc Cơ quan động vật hoang dã Texas, cho rằng lượng oxy trong nước biển giảm có thể là nguyên nhân.

Peter Davis - phụ trách đội tuần tra biển Galveston, cũng cho rằng cá chết do lượng oxy trong nước biển ở vịnh Mexico xuống thấp. “Có rất nhiều cá chết… lên đến hàng trăm ngàn con. Tôi chưa từng chứng kiến hiện tượng như thế này. Khi tôi thức dậy buổi sáng, bãi biển đã đầy cá chết”.

“Đây là hiện tượng cá chết tồi tệ nhất kể từ khi tôi gia nhập đội tuần tra biển vào năm 1983” - ông nói thêm.

98sM2E2M.jpgPhóng to

Xác cá trắng bãi biển Bermuda ở Galveston hôm 12-8 - Ảnh: AP

Davis cũng cho biết công tác dọn dẹp xác cá bắt đầu từ sáng nay 13-8. Trước đó, do không chịu nổi mùi hôi của cá, nhiều người dân đã lấy xô và xẻng để xúc cá đi nơi khác.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên