30/04/2018 16:22 GMT+7

Cá chết trắng sông, chính quyền huyện ngừng nghỉ lễ đi kiểm tra

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Dù là ngày nghỉ lễ, chính quyền huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) và cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn xuống sông Bầu Giang điều tra nguyên nhân cá chết bất thường với số lượng cực lớn.

Cá chết trắng sông, chính quyền huyện ngừng nghỉ lễ đi kiểm tra - Ảnh 1.

Cá chết nổi trắng sông Bầu Giang - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 30-4, việc rà soát dọc khu vực sông Bầu Giang điều tra nguyên nhân cá chết đã hoàn tất. Nhiều mẫu nước, cá... đã được đưa về xét nghiệm.

Trước đó, chiều 29-4, cá bất ngờ chết trắng nổi khắp chân cầu Bầu Giang (đoạn qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) khiến người dân khu vực hết sức lo lắng. 

Chính quyền huyện Tư Nghĩa đã khẩn cấp thành lập đoàn kiểm tra do ông Huỳnh Ngọc Quận - phó chủ tịch UBND huyện - dẫn đầu làm rõ nguyên nhân cá chết.

Cá chết trắng sông, chính quyền huyện ngừng nghỉ lễ đi kiểm tra - Ảnh 2.

Cá chết nổi trắng sông Bầu Giang, nhiều người nhặt về cho gà ăn - Ảnh: TRẦN MAI

Sau gần 5 giờ đi dọc sông Bầu Giang về phía thượng nguồn, đoàn kiểm tra rất bất ngờ khi thấy tình trạng cá chết không chỉ xảy ra ở khu vực chân cầu Bầu Giang mà còn xảy ra ở nhiều địa điểm khác, kéo dài đến xã Nghĩa Thuận, cách chân cầu Bàu Giang gần 10km.

Cùng với việc khoanh vùng khu vực sông có cá chết, đoàn kiểm tra cũng lấy mẫu vật phẩm, nước một số khu vực nghi vấn trên đoạn sông đi qua địa bàn 2 xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận, tập trung ở các điểm có các cơ sở chế biến nhỏ, nuôi heo gà... gần sông Bầu Giang có nước thải chảy ra sông.

Cá chết trắng sông, chính quyền huyện ngừng nghỉ lễ đi kiểm tra - Ảnh 3.

Tình trạng cá chết bất thường với số lượng lớn xuất hiện từ chiều 29-4 - Ảnh: TRẦN MAI

Dự kiến khoảng 5 ngày nữa sẽ có kết quả xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của tổ công tác, khả năng nguyên nhân là nước thải từ cơ sở sản xuất nông sản ở xã Nghĩa Điền.

Từ nghi vấn này, ông Huỳnh Ngọc Quận đã đề nghị chính quyền các xã dọc sông Bầu Giang cùng với cơ quan chuyên môn của huyện Tư Nghĩa kiểm tra lại toàn bộ quy trình thủ tục của một số cơ sở chế biến nằm dọc theo sông và các kênh mương dẫn nước khác có đấu nối vào con sông này.

Cá chết trắng sông, chính quyền huyện ngừng nghỉ lễ đi kiểm tra - Ảnh 4.

Cơ quan công an có mặt để điều tra nguyên nhân cá chết bất thường với số lượng lớn - Ảnh: TRẦN MAI

Cua cá chết, nghi nhà máy Trần Châu xả thải Cua cá chết, nghi nhà máy Trần Châu xả thải

TTO - Cơ quan chức năng đã lập biên bản lấy mẫu nước, đồng thời lập biên bản về việc nhà máy Trần Châu xả nước thải ra ngoài vì nghi là "thủ phạm" làm cua đồng, cá chết.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên