22/03/2017 17:50 GMT+7

Cá chết trắng hồ thủy lợi ở Bình Dương

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Hai ngày nay, người dân phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Từ Vân, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương và bốc mùi hôi thối.

Cá chết bất thường tại hồ thủy lợi Từ Vân 1 (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) - Ảnh: XUÂN AN
Cá chết bất thường tại hồ thủy lợi Từ Vân 1, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương - Ảnh: XUÂN AN

Ngày 22-3, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng vớt số lượng lớn cá chết bất thường tại hồ thủy lợi Từ Vân 1 (ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương), đồng thời lấy mẫu nước để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào ngày 20-3, người dân sống quanh khu vực hồ Từ Vân 1 phát hiện cá chết trắng hàng loạt nổi trên mặt hồ, bốc mùi hôi thối.

Đến sáng 22-3, cá tại hồ Từ Vân 1 tiếp tục bị chết nổi trên mặt hồ, người dân và cơ quan chức năng phải vớt cá chết, tiến hành tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực hồ nước.

Theo quan sát, tại khu vực này có hai hồ thủy lợi là Từ Vân 1 và Từ Vân 2, đây là hai hồ nhân tạo phục vụ thủy lợi do Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương quản lý. Hiện tượng cá chết hàng loạt xuất hiện chủ yếu tại hồ Từ Vân 1, phần lớn là cá rô phi tự nhiên.

Ông Nguyễn Khánh Trường - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương - cho biết hồ thủy lợi này được giao Trung tâm đầu tư khai thác thủy lợi nước sạch nông thôn trực tiếp quản lý,vận hành.

Đến ngày 22-3, khoảng 700 - 800kg cá rô phi tự nhiên chết trong hồ được cơ quan chức năng vớt lên để xử lý.

Đồng thời, Chi cục Thủy lợi cũng phối hợp Chi cục Thú y, Chăn nuôi và thủy sản lấy mẫu nước gửi lên TP.HCM để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên