04/01/2006 04:37 GMT+7

Cá chết do trời lạnh và nước bẩn!

TRẦN ĐỨC
TRẦN ĐỨC

TT - Ngay sau khi báo Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Tiền, sông Hậu, nhiều độc giả trong đó có các nhà khoa học và lãnh đạo ngành thủy sản ở các địa phương khu vực ĐBSCL cho rằng tình hình cá chết đã đến mức cảnh báo.

Ông Nguyễn Đạt - một chuyên gia trong ngành chăn nuôi thủy sản ở Cần Thơ - khẳng định không riêng gì cá tra nuôi bè mà nuôi trong ao hầm ở Cần Thơ cũng chết hàng loạt. Đi dọc các vùng nuôi cá tra đăng quầng và nuôi ao hầm ở cồn Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên (An Giang), Tân Lập (Thốt Nốt, Cần Thơ), Tân An Bình (Bình Minh, Vĩnh Long) chúng tôi đều thấy cá bị chết.

Ông Đạt nói: “Tôi vừa mất đứt 200 triệu đồng tiền trị bệnh và tiền hao hụt do cá chết. Ao cá 200.000 con thả đúng mật độ, mỗi con hiện nặng chừng 1kg thì đột ngột chết hàng loạt. Do trời trở lạnh kèm mưa liên tục nên chỉ trong 10 ngày số cá chết đã trên 10 tấn! Chỉ riêng phần cá chết đã mất đứt 100 triệu đồng”. Thời tiết lạnh làm cá tra bị nhiễm bệnh, nhất là dịch bệnh do vi khuẩn Edwarsellictalur gây ra (bệnh gan thận, có mủ trên thân cá tra).

Không chỉ những người nuôi cá bè trên sông Tiền lo “sốt vó” vì cá bè bị chết nhiều, mà người dân TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng lo ngại nguồn nước máy bị ô nhiễm. Nhà máy nước này nằm trong khu vực nuôi cá bè ở Tân Long (Tuổi Trẻ, ngày 3-1), nên họ rất lo nguồn nước cũng bị ảnh hưởng. Song, trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 3-1, giám đốc Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang Trương Văn Hiếu khẳng định nguồn nước đưa đến hộ dân sử dụng vẫn đạt yêu cầu. Nguồn nước sông sau khi lấy lên được lắng phèn, loại bùn, lọc và khử khuẩn bằng clo.

Chiều 3-1, anh Đ., một “thổ địa” ở vùng cồn Tân An Bình (Bình Minh, Vĩnh Long), cho biết ngày nào người nuôi cá trong khu vực 25ha diện tích cồn bãi này cũng phải vớt vài ba trăm ký cá tra, điêu hồng, rô phi... chết.

Cá sẽ tiếp tục chết nếu...

Theo bà Ngọc Xuân, trưởng phòng môi trường Sở Tài nguyên - môi trường An Giang, tình trạng ô nhiễm nguồn nước đã được sở cảnh báo từ lâu. Ông Trần Đắc Mậu, chánh thanh tra Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Giang, cũng cho rằng phổ biến nhất là tình trạng xả chất thải từ bè xuống sông, nhiều chất đã cấm không được sử dụng vẫn được thải bừa xuống sông. Đó là chưa kể nhiều nhà máy, sản xuất nông nghiệp, khu dân cư đô thị... thải nước bẩn chưa xử lý ồ ạt ra sông. Cá trên bè và ao hồ sẽ chết và chết nhiều hơn nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt.

Ông Dương Quốc Nghĩa, giám đốc Sở NN& PTNT Đồng Tháp, cũng cho biết hiện nay cá chết nhiều hơn mọi năm và cần thiết phải có sự liên kết để giải quyết tình trạng cá chết trên sông. Ông nói: “Nếu không có giải pháp đồng bộ trong chăn nuôi thủy sản giữa các địa phương trong khu vực ĐBSCL thì rất khó quản lý.

Tôi biết có rất nhiều nhà bè thấy cá chết vớt lên rồi lại chế biến cho cá ăn hoặc thẳng tay ném xuống sông. Cá chết trôi về hạ nguồn phát tán lây nhiễm cho nhiều nhà bè khác. Ở An Giang và Đồng Tháp là hai tỉnh đầu nguồn, nếu không đảm bảo kỹ thuật nuôi, thả cá quá dày, cá bệnh chết lan xuống hạ nguồn sông Hậu, sông Tiền các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang... thì rất nguy”.

Hiện ở tỉnh Đồng Tháp có khoảng 2.500 bè cá tập trung ở huyện Hồng Ngự và trên 600ha ao hồ nuôi cá tra, cá các loại. Phó giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Văn Thạnh cho hay trước mắt sở sẽ phối hợp với Viện Nghiên cứu thủy sản 2 và Đan Mạch để quan trắc môi trường nước ở các khu vực nhạy cảm trên sông Hậu, sông Tiền. Từ đó đưa ra cảnh báo và định hướng kỹ thuật nuôi cá cho nông dân.

TRẦN ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên