
Thời điểm tài xế xe hơi đậu trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo không đúng quy định để ngủ - Ảnh: Đội 6
Ngày 5-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết vừa xử phạt một tài xế có hành vi dừng xe trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo để ngủ.
Lái xe ngủ trên cao tốc, cảnh sát giao thông phạt nặng
Theo đó ngày 4-9, trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện xe hơi 51G-564.xx do tài xế N. (42 tuổi, trú TP.HCM) dừng trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.
Ngoài hành vi dừng xe ngay trên đường cao tốc để ngủ, cảnh sát giao thông còn phát hiện tài xế này lái xe nhưng phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông,
Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 2 hành vi vi phạm, gồm dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, đưa xe cơ giới không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.
Tổng mức phạt 24 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ xe 7 ngày.
Lời khuyên dành cho tài xế để tránh buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo việc dừng xe ngay trên đường cao tốc để ngủ, thay vì di chuyển vào trạm dừng nghỉ hoặc vị trí được phép dừng, đỗ là hành vi đặc biệt nguy hiểm.
Với tốc độ lưu thông cao, xe phía sau có thể không kịp phát hiện, xử lý, dẫn đến va chạm, tai nạn liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng.
Trường hợp buồn ngủ, mệt mỏi, lái xe cần chủ động di chuyển vào trạm dừng nghỉ hoặc vị trí được phép dừng, đỗ để nghỉ ngơi, tuyệt đối không dừng xe ngay trên phần đường xe chạy của cao tốc để ngủ.
Đối với trường hợp khẩn cấp như xe gặp sự cố, tai nạn, va chạm hoặc người lái xe, người trên xe gặp vấn đề về sức khỏe, khi buộc phải dừng xe cần cố gắng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí sát lề đường bên phải.
Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển hoặc vật cảnh báo phía sau xe để các phương tiện khác nhận biết từ xa. Đưa người trên xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển qua hộ lan phía bên phải nếu điều kiện cho phép. Nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tuyến để được hỗ trợ.
Chia sẻ kinh nghiệm để hạn chế buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc, ông Đoàn Quyết Tuấn (62 tuổi, tài xế xe khách tuyến Nha Trang - TP.HCM) cho rằng đặc thù đường cao tốc thường dài tăm tắp và không có đèn đường, rất dễ gây buồn ngủ cho tài xế khi chạy đường dài.
Vì vậy tài xế nên ăn vừa đủ no trước khi lái xe, không nên để điều hòa quá lạnh, chuẩn bị sẵn những bản nhạc yêu thích trên xe.
"Ngoài ra tài xế cũng nên hạn chế ăn đồ ngọt khi lái xe vì rất dễ gây buồn ngủ bất cứ lúc nào" - ông Tuấn cho hay.
Tai nạn chết người từ việc dừng xe trên cao tốc để ngủ
Trước đó tháng 6-2025, xe khách 45 chỗ chạy trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến địa phận xã Bình Chánh (tỉnh Quảng Nam) tông mạnh vào đuôi xe container do tài xế Lê Xuân Hưng cầm lái, đang dừng tại làn đường khẩn cấp. Hậu quả, tài xế và phụ xe khách tử vong tại chỗ, 16 người vào viện cấp cứu.
Tại cơ quan công an, tài xế Hưng khai nhận do buồn ngủ nên đã cho xe dừng đỗ trên cao tốc, trong đó một nửa xe nằm ở làn khẩn cấp, một nửa ở làn giữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận