03/12/2014 21:57 GMT+7

Buôn lậu gần 100 điện thoại qua đường hàng không

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Vũ Sỹ Hải mang 91 điện thoại di động hiệu Nokia, Vertu, Philip, Crystal, Ericsson dạng hành lý xách tay và không khai báo hải quan.

Số điện thoại và linh kiện thu giữ được của hành khách Vũ Sỹ Hải

Ngày 3-12, thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội, cho biết đã bắt khẩn cấp Vũ Sỹ Hải (31 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), chủ cửa hàng điện thoại di động Gia Vũ (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) vì buôn lậu 91 điện thoại đắt tiền qua đường hàng không.

Cụ thể, khoảng 23g30 ngày 1-12, Đội Chống buôn lậu và Buôn bán hàng cấm, PC46 Hà Nội, phối hợp với lực lượng hải quan kiểm tra, phát hiện Vũ Sỹ Hải, đi trên chuyển bay CZ371 của Hãng hàng không Phương Nam (Trung Quốc) từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Nội Bài có gần 100 điện thoại di động đắt tiền có dấu hiệu buôn lậu.

Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện trong hành lý xách tay của Vũ Sỹ Hải có 91 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, Vertu, Philip, Crystal, Ericsson; 30 bộ vỏ điện thoại Nokia và các phụ kiện. Số hàng này Vũ Sỹ Hải không khai báo hải quan.

Tại cơ quan chức năng, Vũ Sỹ Hải khai nhận đã bay từ Việt Nam sang Trung Quốc vào sáng 29-11 và mua số điện thoại trên tại chợ Tà Sa Tảo (Quảng Châu) với tổng giá trị khoảng 50.000 Nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng). Nghi phạm này dự định khi về Hà Nội sẽ bán lại và thu lời khoảng 40 triệu đồng.

Để vận chuyển số điện thoại này, Hải đã cho vào vali mang theo người dưới dạng hành lý xách tay.

Cơ quan chức năng đã định giá số điện thoại và phụ kiện trên, có giá trị hơn 242 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Vũ Sỹ Hải, thu giữ một số tài liệu liên quan và một số lượng lớn phụ kiện điện thoại di động.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên