20/08/2019 07:17 GMT+7

Buổi tối không dễ cho chủ nhà Hà Nội?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- 19g tối nay (20-8), Hà Nội sẽ chạm trán CLB Altyn Asyr (Fox Sport THTT) trên sân Hàng Đẫy. Một trận đấu hứa hẹn đầy khó khăn cho đội chủ nhà vì thiếu hụt lực lượng

Buổi tối không dễ cho chủ nhà Hà Nội? - Ảnh 1.

Khả năng ra sân tối 20-8 của tiền đạo Omar (trái- Hà Nội) bỏ ngỏ sau trận thắng đậm 5-0 trước Thanh Hóa - Ảnh: ANH HOÀNG

Sau vòng 21 V-League, nhiều đội bóng được nghỉ xả hơi 1-2 ngày trước lúc bước vào vòng 22 vào cuối tuần này. 

Nhưng với Hà Nội, nghỉ xả hơi có vẻ như là điều xa xỉ với CLB này bởi lịch thi đấu dày đặc từ trong đến ngoài nước suốt từ đầu năm đến nay.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online, trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: "Không lâu sau chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng, toàn đội di chuyển ngược ra Hà Nội rồi tranh thủ tập hồi phục, rèn luyện thêm các bài tập chiến thuật để chuẩn bị tiếp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) vào tối 20-8 trên sân Hàng Đẫy.

Buổi tối không dễ cho chủ nhà Hà Nội? - Ảnh 2.

Tiếc cho Văn Hậu (trắng) phải tạm ngưng thi đấu ít nhất là 5 tuần do chấn thương dây chằng - Ảnh: ANH HOÀNG

Dù có lợi thế đá trên sân nhà, nhưng không vui cho Hà Nội khi mất hậu vệ Đoàn Văn Hậu vì chấn thương dây chằng, phải nghỉ đá ít nhất là 5 tuần. 

Chúng tôi cũng trả giá khá đắt trong chiến thắng 5-0 trước Thanh Hóa bởi chấn thương mu bàn chân của tiền đạo chủ lực Omar. Anh ấy không chơi ở vòng 21 nhưng chưa rõ có kịp hồi phục để đá với Altyn Asyr hay không.

Từ đầu lượt về V-League đến nay, tân binh Moshkel Pour chưa ra sân trận nào vì chấn thương. Dù đã ghi bàn, giải tỏa sức ép tâm lý nhưng tiền đạo Kebe cho thấy sự hòa nhập khá chậm với lối chơi kỹ thuật của Hà Nội...".

Nhận định trước trận lượt đi bán kết liên khu vực Đông Nam Á, ông Sơn dè dặt nói: "Ban huấn luyện đã tìm được băng ghi hình một số trận đấu của Altyn Asyr ở Giải vô địch Turkmenistan và hành trình thi đấu AFC Cup mùa này. 

Họ chơi thiên về kỹ thuật như Hà Nội nhưng ấn tượng nhất là lối đá mạnh mẽ, chịu va chạm bởi thể hình to cao. Một ngày trước trận đấu, chúng tôi sẽ họp và phân tích trước toàn đội về lối chơi của đối thủ. Rất có thể Nguyễn Văn Dũng sẽ được chọn để đá thay Đoàn Văn Hậu trận này...".

Hà Nội sẽ chơi tấn công vào tối 20-8? Ông Sơn đáp ngay: "Chắc chắn là vậy vì đó là sở trường của Hà Nội. Chúng tôi cố gắng áp đặt để sớm làm chủ thế trận và ghi bàn nhằm tạo ra lợi thế trước trận lượt về hứa hẹn đầy cam go, nhất là việc di chuyển vởi cung đường rất dài - không dưới 24h, phải quá cảnh ở nhiều sân bay trước khi đến Turkmenistan...".

*Vài nét về CLB Altyn Asyr

Có thể nói CLB Altyn Asyr là đội tuyển quốc gia thu nhỏ của Turkmenisran khi 12 cầu thủ của họ được chọn làm nòng cốt cho đội tuyển nước này khi tham dự Asian Cup 2019 và thua trắng cả ba trận trước Nhật Bản, Uzbekistan cùng Oman ở vòng đấu bảng.

Thành lập vào năm 2008, Altyn Asyr sớm trở thành thế lực của bóng đá Turkmenistan khi đoạt chức vô địch quốc gia năm 2014, 2015 rồi 2016, vô địch Cúp quốc gia năm 2009, 2015 và 2016, liên tục vô địch Siêu cúp quốc gia.

Tại AFC Cup 2018, Altyn Asyr từng vào đến trận chung kết, thua Air Force (Iran) 0-2.

Chung kết lượt về AFC Cup 2019: Chờ hat-trick chiến thắng của CLB Hà Nội Chung kết lượt về AFC Cup 2019: Chờ hat-trick chiến thắng của CLB Hà Nội

TTO - 19h hôm nay 7-8, B.Bình Dương gặp lại Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở trận lượt về AFC Cup.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên