07/08/2019 08:50 GMT+7

Chung kết lượt về AFC Cup 2019: Chờ hat-trick chiến thắng của CLB Hà Nội

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - 19h hôm nay 7-8, B.Bình Dương gặp lại Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở trận lượt về AFC Cup.

Chung kết lượt về AFC Cup 2019: Chờ hat-trick chiến thắng của CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Văn Quyết (giữa) sẽ đưa Hà Nội vượt qua B.Bình Dương thêm một lần nữa? - Ảnh: ANH HOÀNG

Ba lần chạm trán với B.Bình Dương trong một tuần, lợi thế nghiêng về Hà Nội với hai chiến thắng ở chung kết lượt đi AFC Cup (1-0) và vòng 19 V-League (2-1). 19h tối 7-8 (Fox Sport THTT), cả hai lại gặp nhau trên sân Hàng Đẫy ở trận lượt về AFC Cup.

Theo giới chuyên môn, sự khác biệt lớn nhất trong hai trận nói trên của Hà Nội chính là sự tỏa sáng của đội trưởng Văn Quyết.

Thật vậy, trở lại sân cỏ sau thời gian vắng bóng vì chấn thương, Văn Quyết đã đóng góp cho Hà Nội 5 bàn thắng cùng 3 đường chuyền thành bàn qua 8 trận đấu ở các giải trong và ngoài nước. 2/3 bàn thắng của Hà Nội trước B.Bình Dương trong tuần qua cũng in đậm dấu giày của anh.

Trong bối cảnh các ngoại binh của Hà Nội sa sút phong độ (trừ Omar) hay dính chấn thương, sự trở lại của Văn Quyết thật đúng lúc với vai trò cầu nối, điều tiết nhịp độ tấn công - phòng ngự khá hợp lý cho đội nhà. Nói chính xác, Văn Quyết trở thành chất xúc tác, kết dính giữa các tuyến của CLB Hà Nội.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh: "Văn Quyết là người thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm, sự khát khao chiến thắng cho toàn đội khi anh có mặt trên khắp sân để tấn công, lùi sâu về sân nhà để hỗ trợ hàng phòng ngự. Tuy Quang Hải được nhiều người đánh giá cao, nhưng tôi cho rằng Văn Quyết chính là cầu thủ lợi hại nhất với những khoảnh khắc bùng nổ, gây nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Anh ấy đang trở lại một cách đầy thuyết phục trong đội hình chủ nhà Hà Nội".

Liệu CLB Hà Nội sẽ hoàn tất cú hat-trick chiến thắng trước B.Bình Dương vào tối nay 7-8? Rất nhiều khả năng đó bởi họ đang có nhiều lợi thế như sân nhà, sự hưng phấn khi vừa lấy lại ngôi nhất bảng V-League 2019 từ tay đội TP.HCM. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ trở thành chủ nhân ngôi vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á nếu hòa hoặc thắng B.Bình Dương.

Tuy nhiên, trợ lý HLV B.Bình Dương Trần Minh Quang cho biết B.Bình Dương sẽ dốc hết sức lực đối đầu với Hà Nội ở lần gặp lại này. Theo quy định từ LĐBĐ châu Á (AFC) với luật bàn thắng sân nhà - sân đối phương, B.Bình Dương sẽ là nhà vô địch Đông Nam Á nếu đánh bại Hà Nội với tỉ số 2-1, 3-2 hoặc 4-3.

Trong trường hợp B.Bình Dương chỉ thắng Hà Nội 1-0, hai đội sẽ phải đá thêm hai hiệp phụ bởi kết quả sau hai trận là 1-1. Trong hai hiệp phụ, nếu không có thêm bàn thắng, cả hai sẽ bước vào loạt đá 11m luân lưu để phân định chiến thắng cuối cùng.

Vì vậy, dù thua Hà Nội ở chung kết lượt đi nhưng hi vọng chiến thắng của B.Bình Dương vẫn còn. Ở thế cùng đường, không còn gì để mất, đội khách sẽ có tâm lý thoải mái hơn. Và không loại trừ khả năng B.Bình Dương sẽ làm nên điều bất ngờ thú vị: hạ đo ván chủ nhà Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy.

Lượt về chung kết AFC Cup, cơ hội cho Quang Hải tỏa sáng? Lượt về chung kết AFC Cup, cơ hội cho Quang Hải tỏa sáng?

TTO - 19h tối 7-8, trận chung kết lượt về khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019 giữa hai CLB Hà Nội - Becamex Bình Dương sẽ diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Chủ nhà Hà Nội quyết tâm đánh bại Bình Dương để giành quyền đi tiếp.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên