18/12/2014 10:35 GMT+7

Buộc xuất ngũ trung sĩ đánh người vi phạm giao thông

A LỘC
A LỘC

TTO - Liên quan đến vụ “Dân vây cảnh sát đánh người vi phạm giao thông” (Tuổi Trẻ ngày 17-8-2014), giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Khánh vừa ký quyết định cho xuất ngũ trước thời hạn kể từ ngày 1-12-2014 đối với trung sĩ Hồ Trung Quý.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo Công an TP Biên Hòa xử lý hành chính hai cán bộ, chiến sĩ CSGT Nguyễn Bá Vĩnh và Mai Quốc Long theo quy định của ngành vì đã để trung sĩ Quý một mình điều khiển môtô truy đuổi anh Tiến, vi phạm quy trình tuần tra kiểm soát giao thông.

Kết quả xác minh cho thấy theo phân công của Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm tổ trưởng Nguyễn Bá Vĩnh, hai tổ viên Mai Quốc Long và Hồ Trung Quý (chiến sĩ phục vụ có thời hạn, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an tỉnh Đồng Nai) được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (xã Hóa An, TP Biên Hòa), thời gian từ 4g sáng đến 11g30 ngày 16-8.

Vào 11g30 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện anh Đỗ Văn Tiến (22 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển xe môtô biển số 60B8-45473 chở bạn gái là chị Võ Thị Tuyết Ngân lưu thông trên cầu vượt Hóa An (hướng Biên Hòa - TP.HCM) rẽ phải đi ngược chiều vào đường một chiều.

Khi gặp tổ công tác trên, anh Tiến đã quay đầu xe bỏ chạy. Nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm, trung sĩ Hồ Trung Quý điều khiển môtô truy đuổi, dừng xe anh Tiến để xử lý.

Tuy nhiên, trung sĩ Quý đã không xử lý theo quy trình tuần tra kiểm soát giao thông mà dùng tay đánh vào đầu anh Tiến (có nón bảo hiểm) và dùng gậy điều khiển giao thông đánh vào chân anh Tiến.

Hành động này đã gây bức xúc cho người bị đánh và một số người dân xung quanh chứng kiến vụ việc.

 

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên