Phóng to |
| Hai thí sinh Tuấn Anh và Hà Trinh tại cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2008 - Ảnh: T.T.D. |
Sự bùng nổ theo cấp số nhân của các kênh truyền hình cùng vô số game show, talk show, chương trình truyền hình thực tế... đã khiến các đài truyền hình lâm vào tình trạng thiếu hụt MC nghiêm trọng.
Bên cạnh đó sự nhộn nhịp của các hội nghị khách hàng, sự kiện văn hóa - thương mại... cũng cần một lượng MC không nhỏ. MC bỗng dưng trở thành một trong những nghề thời thượng và được công chúng biết đến nhiều nhất trong xã hội. Nhưng đó không phải là nghề dành cho những người chỉ “giỏi nói”...
Bài 1: Con đường đến với MC truyền hình
Phóng to |
| 12 thí sinh và hai MC HTV trong đêm thi 6-9 tại vòng chung kết Người dẫn chương trình truyền hình 2008 -Ảnh: T.T.D. |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Những cơ hội hiếm hoi
Cuộc thi này thu hút đông đảo thí sinh (TS) không chỉ bởi giải thưởng cao (giải thưởng của cúp én vàng là 30 triệu đồng) mà đây còn là một cơ hội vàng hiếm hoi ở TP.HCM dành cho những bạn trẻ đam mê nghề MC có điều kiện thể hiện mình và trở thành MC cho HTV. Từ cuộc thi này, sau bốn lần tổ chức, một đội ngũ MC trẻ đã ra đời như Kiều Hải Chuyên, Hồng Phượng , Quốc Bình, Anh Quân, Như Quỳnh, Ánh Thủy...
|
MC là từ viết tắt của master of ceremonies, cụm từ này được biết đến như là một người dẫn dắt chương trình biểu diễn hay các sự kiện. |
Thế nhưng với khán giả truyền hình, sức hút của cuộc thi MC đang nhạt dần... theo năm tháng (2004-2008). Nguyên nhân chủ yếu bởi cuộc thi đang đi vào lối mòn quen thuộc. Trên thực tế MC giỏi không chỉ là MC nói hay mà phải biết ứng biến linh hoạt và tạo được không khí...
Mặt khác, có lẽ vì đảm bảo tính chất an toàn, trơn tru của một chương trình truyền hình trực tiếp nên các TS đều được biết đề tài trước. Họ chỉ cần soạn kịch bản, học thuộc rồi lên dẫn chương trình nên xảy ra hiện tượng dẫn chương trình mà như đọc văn, trả bài... ro ro. Yếu tố bất ngờ của một cuộc thi cứ mỗi năm một giảm. Nhiều khán giả ví von "Hiện tượng này chẳng khác ca sĩ hát nhép trên các chương trình THTT ".
Trong đêm chung kết đầu tiên (6-9) của cuộc thi 2008, nhiều khán giả còn khá bất ngờ và đặt dấu hỏi khi thấy thành phần ban giám khảo có sự xuất hiện của một ca sĩ vốn không có nhiều kinh nghiệm chuyên môn về MC.
Không tổ chức hẳn một cuộc thi MC quy mô như HTV nhưng VTV cũng có những cuộc tuyển MC cho các kênh hoặc chương trình truyền hình sắp ra mắt. Cuộc thi nào cũng thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Kênh thanh thiếu niên VTV6 khi tổ chức thi tuyển công chức với nghề MC, sau vòng sơ tuyển đã có đến 60 bạn trẻ lọt vào vòng 2. Rồi mỗi khi tuyển cộng tác viên làm MC cho một số chương trình, số lượng bạn trẻ đăng ký cũng đến mấy chục người...
Ðặc biệt, ngay từ lúc còn là sinh viên, nhiều bạn trẻ đã xuất hiện trên truyền hình VTV với vai trò là MC chuyên nghiệp như Diệp Chi (Rung chuông vàng), Trung Kiên (game show Ðối mặt), Tuấn Hà (bản tin thời tiết)...
Ai đắt show MC nhất?
|
Thi MC hay “máy nói”? Ban tổ chức cuộc thi thông báo ban giám khảo của vòng loại gồm ba người: MC Quỳnh Hoa, nghệ sĩ Đức Hải và ông Trương Văn Minh. Thế nhưng cả TS lẫn khán giả theo dõi cuộc thi đều rất bức xúc vì hiếm khi ban giám khảo đủ ba người và người chấm cũng thường xuyên thay đổi theo buổi. Trong bốn buổi thi, có lúc bàn giám khảo chỉ có mặt đúng… một người. Về vòng sơ tuyển, lúc đầu các TS được thông báo là dẫn một game show trong vòng ba phút. Nhưng đến phút chót, ban tổ chức bỗng thông báo miệng thời gian dẫn chỉ còn lại hai phút. Tính tốc độ của cuộc thi này còn được thể hiện ở chỗ: các TS một khi được mời lên sân khấu thì phải nói liên tục, nếu ngừng lại hoặc bị vấp váp một chút chắc chắn sẽ bị ban thư ký mời ngay xuống dẫu thời gian dự thi trong quy định vẫn chưa hết. Đây là điều TS bức xúc nhất và không ít bạn đã bộc lộ rõ sự phản đối, bỏ thi vì không chịu được áp lực này. Thi MC hay thi “máy nói”? |
Dù có nhiều ưu điểm về ngoại hình, năng động, có khả năng nắm bắt xu thế của cuộc sống một cách nhanh chóng nhưng hầu hết các MC trẻ đều thiếu khả năng ứng biến và chưa có bản sắc riêng. Vì thế, với những chương trình "đinh", các nhà đài vẫn chuộng mô hình biên tập viên - MC bởi các biên tập viên luôn hiểu rõ chương trình của mình nên khi dẫn sẽ uyển chuyển, đậm đà và thu hút hơn.
Thành công của Lại Văn Sâm ở Ai là triệu phú, Chúng tôi là chiến sĩ; Diễm Quỳnh với Khi người ta trẻ; Tạ Bích Loan với Người đương thời; Anh Tuấn trong Trò chơi âm nhạc; Kim Ngân với Người xây tổ ấm; Thanh Hạnh với Dành cho người hâm mộ; Mỹ Linh với Văn hóa - sự kiện - nhân vật; Thu Uyên với Như chưa hề có cuộc chia ly; Quỳnh Hương với Thay lời muốn nói… là những ví dụ.
Nghệ sĩ nổi tiếng cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu hiện nay của các nhà đài đối với những chương trình giải trí. Khởi đầu cho mốt nghệ sĩ làm MC này là sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Chánh Tín trong game show Rồng vàng (HTV7).
Từ đó một loạt nghệ sĩ, nhất là các nam nghệ sĩ, diễn viên hài được mời dẫn chương trình. Thanh Bạch dẫn Nốt nhạc vui, Hội ngộ bất ngờ... Trung Dũng dẫn Sức sống mới, Siêu thị may mắn. Nhiếp ảnh gia Hải Ðông với Phong cách và đam mê. Lý Hùng dẫn Một điều ước. Ðình Toàn với Siêu quậy hay Ðại Nghĩa với Những người bạn nhỏ. Nguyên Vũ - Yến Trang với Hát với ngôi sao...
Ðặc biệt phải kể đến Quyền Linh - MC truyền hình hot nhất hiện nay - với tám chương trình trên các sóng của HTV lẫn VTV: Vượt lên chính mình, Tam sao thất bản, Chúc mừng sinh nhật, Chuyện không của riêng ai, Không gian đẹp, Con đường chinh phục doanh nghiệp và cộng đồng, Kế hoạch gia đình hạnh phúc.
Bình luận về hiện tượng này, biên tập viên Thanh Hạnh (VTV) cho biết: "Với những chương trình giải trí, người xem cần sự vui tươi, lạ mắt với lối dẫn hoạt náo. Nghệ sĩ nổi tiếng cùng nét duyên riêng của từng người đã cơ bản giải quyết được yêu cầu này. Công chúng dễ dàng chấp nhận họ và cũng dễ dàng bỏ qua những sai sót, khuyết điểm (nếu có) của MC nghệ sĩ bởi lòng yêu mến sẵn có. Hơn nữa, tiếng tăm của nghệ sĩ cũng là một trong những yếu tố an toàn cho chương trình".
__________________
Một nghề nghiệp mang đến không ít danh vọng và tiền bạc, nhưng cũng có cả 1.001 sự cố đặc thù...
Bài 2: Những sai lầm chết người


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận