28/02/2013 07:55 GMT+7

Buộc thôi việc cô giáo yêu cầu học sinh đánh bạn

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TT - Ngày 27-2, ông Lê Văn Ân - hiệu trưởng Trường tiểu học Hương Mỹ I, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre - cho biết vừa có quyết định cắt hợp đồng với cô Nguyễn Thị Nhã Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Thầy Ân cho biết vào ngày 22-2, em Phạm Thị Mỹ Phương, học sinh lớp 1/3, làm mất chìa khóa lớp nên cô Nhã Phương phạt em này bằng hình thức đánh vào mông. Sau đó cô Phương yêu cầu học sinh trong lớp mỗi em mang thước đánh vào mông Phương một cái. Một phụ huynh bức xúc: “Con tôi về nhà nói là cô giáo bắt đánh bạn Phương. Tôi hỏi sao con đánh bạn làm gì? Con tôi nói cô giáo bắt đánh, không đánh Phương là cô phạt. Ai đánh nhẹ thì cô bắt đánh lại”.

Em Phạm Thị Mỹ Phương mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện em đang sống tại mái ấm nhân ái của xã Hương Mỹ.

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên