27/07/2022 17:02 GMT+7

Buộc bị cáo giết cha, mẹ và em gái ở Bắc Giang phải đi chữa bệnh tâm thần

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - TAND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần với bị cáo Trần Chung Hiếu, người sát hại cha, mẹ và em gái.

Buộc bị cáo giết cha, mẹ và em gái ở Bắc Giang phải đi chữa bệnh tâm thần - Ảnh 1.

Trần Văn Hiếu khi bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27-7, TAND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần đối với bị cáo Trần Chung Hiếu (tức Trần Văn Hiếu, 48 tuổi, trú trên địa bàn), người bị cáo buộc phạm tội giết người, sát hại 3 người thân trong gia đình.

Vụ án từng hai lần được đưa ra xét xử. Tại phiên sơ thẩm cuối tháng 5-2022 vừa qua, bị cáo khai mình có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. HĐXX sau đó quyết định hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định lại đối với bị cáo.

Kết quả giám định xác định Trần Chung Hiếu bị loạn thần cấp chủ yếu hoang tưởng, giai đoạn bệnh cấp tính. Hậu quả làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do vậy, tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo.

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Giang, thời hạn bắt buộc chữa bệnh tùy thuộc vào tình trạng khỏi bệnh của bị cáo. Sau khi cơ quan giám định kết luận bị cáo khỏi bệnh, tòa án tiếp tục xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Theo cáo buộc, cho rằng cháu Trần Quang M. (con trai Hiếu) không phải là con trai thứ hai của mình, trong khi các thành viên trong gia đình yêu cầu Hiếu phải thừa nhận M. là con đẻ, nên Hiếu bực tức, mâu thuẫn với mọi người.

Sáng 22-10, cho rằng em gái là Trần Thị T. (em gái Hiếu) thúc ép mình phải nhận M. là con đẻ nên sau khi uống rượu, Hiếu dùng dao sát hại chị. Sau đó Hiếu tiếp tục ra tay sát hại ông Trần Đình Luật (bố Hiếu) và bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu).

Sau khi gây án, Hiếu bỏ lên Hà Nội trốn và tìm đường đến nhà người quen ở Ninh Bình, sau đó tiếp tục trốn lên Lào Cai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thời điểm đó, Trung tâm Pháp y tâm thần của Bộ Y tế giám định, kết luận Hiếu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.

53 giờ trốn chạy của nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ở Bắc Giang 53 giờ trốn chạy của nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ở Bắc Giang

TTO - Công an tỉnh Lào Cai cho biết nghi phạm Trần Văn Hiếu (47 tuổi) dùng dao giết 3 người ở Bắc Giang, ban đầu chạy trốn theo hướng Hà Nội nhưng sau đó đi ngược lên Lào Cai.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên