Xe
26/03/2024 19:00 GMT+7

Bùng nổ tranh cãi: Có nên nhường chỗ mua thừa trên xe giường nằm?

Vụ "nhường chỗ" trên xe giường nằm đã gây tranh luận dữ dội trong các hội nhóm trên mạng xã hội.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách nhồi nhét - Ảnh minh họa: PC08

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách nhồi nhét - Ảnh minh họa: PC08

Trong hội nhóm về xe đang lan truyền bài chia sẻ câu chuyện diễn ra trên xe giường nằm.

Theo bài đăng, một gia đình đã đặt 10 vé trên xe khách giường nằm qua cổng trực tuyến, sau đó chỉ có 7 người đi.

Do còn 3 chỗ trống, trong khi có một số người nằm đường luồng, tài xế và phụ xe quyết định cho những người này lấp vào 3 giường còn trống.

Nhưng một người phụ nữ trong nhóm đã đặt 10 vé kia phản đối, yêu cầu trả lại ghế. "Chị đã mua ghế rồi thì là ghế toàn quyền của chi. Chị có bỏ trống thì cũng không ai có quyền được nằm", tài khoản này viết.

Bài chia sẻ gây bão mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Bài chia sẻ gây bão mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Sau một hồi trao đổi, hai bên vẫn không thể đi đến thống nhất. Người phụ nữ gọi cho tổng đài để yêu cầu trả ghế và phàn nàn thái độ của tài xế và phụ xe. Tổng đài xin lỗi và giải thích, nhưng người phụ nữ vẫn yêu cầu trả ghế hoặc bồi thường.

Vì không thỏa thuận được, tổng đài gọi lại cho tài xế nói trả lại ghế cho khách.

Đứng từ góc độ người chia sẻ lại câu chuyện, người phụ nữ này thiếu tình người. Tài khoản này cho rằng: "Suy cho cùng cuộc sống vui vẻ được bao nhiêu đâu, sao cứ phải làm rõ giới hạn về tiền bạc, tình nghĩa, trong khi người thì thiếu người lại dư thừa. Nhiều khi người với người còn tuyệt tình với nhau như vậy thì bảo sao đủ thứ chuyện không tốt xảy ra trên đời".

Câu chuyện này đã dẫn đến tranh cãi dữ dội. Người cho rằng tài xế sai, bên bênh vực nói rằng người phụ nữ quá quắt.

Những người ủng hộ nhà xe nói gì?

Trong thực tế không ít trường hợp từ chối nhường ghế vì nhiều lý do - Ảnh minh họa: The Mirror

Trong thực tế không ít trường hợp từ chối nhường ghế vì nhiều lý do - Ảnh minh họa: The Mirror

Những người ủng hộ tài xế và nhà xe cho rằng:

- Ghế trống thì cho người khác nằm/ngồi nhờ, để họ đỡ mệt chút là việc nên làm. Đúng là đã trả tiền thì chỗ thuộc chị ta. Nhưng...

- Gặp mình là mình mời họ lên nằm luôn, dù sao cũng để không.

- Việc phê bình nhà xe thì đúng, nhưng khách với khách nỡ nào để ghế không mà không cho nhờ.

- Về lý chị ấy không sai, mà thiếu cái tình quá. Sống ở đời ai chắc chắn được sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ từ người khác, đọc mà thấy buồn quá.

- Cho đi mà không cần nhận lại. Chúng ta hãy sống để yêu thương và sẻ chia.

Những người ủng hộ hành khách mua vé nói gì?

Trong khi đó, bên bênh vực gia đình mua vé 10 giường kia lại có quan điểm khác:

- Khách cũng có lý của họ. Chuyện này nhà xe muốn thỏa thuận nhưng lại không muốn nhận phần thiệt. Theo tôi thì cứ cưa đôi 50/50 thì cả làng đều vui.

- Dù chị kia hơi quá nhưng lái xe vẫn nên tôn trọng chị kia. Họ cần được tôn trọng vì họ đã trả đủ tiền. Nếu được hỏi ý kiến trước thì có thể chị kia đã cho nhờ, hoặc nếu cho ngồi thì tốt, mà không cũng nên tôn trọng người ta.

- Nếu nói người đó tâm không thiện 1 thì nhà xe tâm không thiện 100. Cố tình làm sai quy định, nhận quá khả năng chuyên chở.

- Chuyện này không phải do người 10 vé gây ra. Thay vì công kích người 10 vé đó, tại sao không chất vấn nhà xe lại để tình huống đó xảy ra. Nếu nhà xe làm đúng trách nhiệm thì 3 người kia cũng chẳng phải nằm dưới đất. Công kích người 10 vé kia chỉ là giải quyết vấn đề phần ngọn chứ không phải gốc.

- Chắc có mâu thuẫn và không thỏa thuận được việc trả lại vé nên mới vậy. Nằm luồng rất cản trở ra vào hay có sự cố, lái xe cứ tuân thủ làm đúng thì không có vấn đề gì cả. Vé không người đi thì trả lại tiền hay một phần tiền, lại nhận khách cho nằm thì họ phản ứng thôi. Tết rồi mình đi thuê 3 phòng nhưng ngủ có 1, thừa 2 phòng, khách sạn không trả lại tiền hay một phần tiền thì cũng không được nhận khách nếu xét về lý.

Chuyện nhường ghế bất kể dưới hình thức nào luôn là vấn đề gây tranh cãi - Ảnh minh họa: YouTube

Chuyện nhường ghế bất kể dưới hình thức nào luôn là vấn đề gây tranh cãi - Ảnh minh họa: YouTube

- Đừng ai nói câu tình người ở đây. Tôi đi xe limo 2 người mà còn 3 hàng cuối tôi vẫn mua hết cả 3 vì tôi muốn thoải mái, không thích ngồi cạnh người lạ. Hay đi xe giường nằm mà 3 giường cuối tôi đi 2 người, tôi vẫn mua cả 3, không muốn nằm ngủ cạnh một người lạ, vừa khó chịu vừa bất an. Nếu xe đã chật thì đừng nhận thêm nữa, còn nếu đã nhận thêm, người mua vé cũng xác định phải nằm giữa lối đi rồi, thì đừng có suy nghĩ mong thừa giường nào đó để mình nằm vào.

- Nhà mình có mua được mảnh đất trống, chưa ở nên đang để không đó, nhưng có mấy người vô gia cư muốn tới ở nhờ. Mình không cho nên bị hàng xóm dị nghị, thiếu tình người.

Theo điều 23 nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế chở số người quá quy định có thể bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở (tối đa không quá 40 triệu đồng). Đồng thời có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Ngoài ra, chủ xe là cá nhân áp dụng mức phạt tiền tương tự. Còn chủ xe là tổ chức áp dụng mức phạt 2 triệu đến 4 triệu đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở, tổng không quá 80 triệu đồng.

Bùng nổ tranh cãi: Có nên nhường chỗ mua thừa trên xe giường nằm?- Ảnh 6.'Ai nên nhường ghế ai?'

"Nhường ghế hay không nhường ghế dường như là tranh luận muôn thuở không có hồi kết. Theo tôi, quan trọng không phải chuyện có nhường hay không, mà rốt cuộc thế nào là yếu thế", một độc giả chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên