TT - Tại Đức, khán giả luôn là vua. Bundesliga (Giải vô địch Đức) là giải đấu có giá vé rẻ nhất và tỉ lệ khán giả trung bình tới sân đông nhất ở châu Âu.
Tại CLB như Borrussia Dortmund, khán đài lớn nhất của họ có thể chứa tới 26.000 khán giả với mức giá chỉ hơn 10 bảng một chút (ở Anh giá vé ở Old Trafford hay Stamford Bridge thường gấp 3-4 lần con số này).
Các CLB thường hạn chế số vé bán theo mùa để đảm bảo mọi người đều có cơ hội xem bóng, trong khi đội khách thường có quyền mua 10% số vé trận đấu. Người hâm mộ có thể mua vé cao hơn chút để có thể có vé tàu miễn phí tới sân xem đá bóng, hát hò, uống bia hoặc ăn xúc xích - những điều mà khán giả Anh chỉ có thể ước ao!
Lúc này Bundesliga có lẽ là giải đấu duy nhất có tình hình tài chính lành mạnh - giải quốc nội duy nhất mà các CLB có lãi. “Bundesliga là một thương hiệu, một giải đấu đang hoạt động tốt. Chúng tôi có giải đấu rất hay, một mô hình kinh doanh ổn định, lâu bền dựa trên ba nguồn thu chính”, người điều hành Bundesliga Christian Seifert nói. Ba nguồn đó là doanh thu bán vé (424 triệu euro), doanh thu tài trợ (573 triệu euro) và tiền truyền hình (594 triệu euro) góp cho nguồn thu 1,7 tỉ euro của Bundesliga.
Còn ở nước Anh Portsmouth vừa phá sản trong khi Manchester United và Liverpool nằm trên những núi nợ khổng lồ. Ở Tây Ban Nha, khoản nợ của các đội cũng cao không kém. Cầu thủ ở La Liga có thể sẽ đình công vì tình trạng nhiều CLB hạng dưới giờ vẫn còn nợ lương. Các sân vận động ở Ý thường chỉ kín nửa sân, tại Pháp các CLB phải chi tới 71% doanh thu để trả lương cầu thủ.
Seifert giải thích thành công của Bundesliga là vì các CLB đều coi CĐV là “giá trị nền tảng”, xếp vị trí đầu tiên. Chính vì vậy giá vé tới sân ở đây thấp so với rất nhiều nước khác. “Các CLB không đòi hỏi nhiều tiền mà thường rất hướng về CĐV. So với giải ngoại hạng, doanh thu tiền vé của Bundesliga thấp hơn tới 350 triệu euro/mùa do giá chỉ bằng 1/3. Mùa trước, Primera Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) có trung bình 28.478 CĐV/trận, Ligue 1 (Giải vô địch Pháp) có 21.034, Serie A (Giải vô địch Ý) có 25.304 và Giải ngoại hạng Anh là 35.592. Những con số đó nhỏ hơn 41.904 của Bundesliga rất nhiều.
Thành công của bóng đá Đức cũng dựa vào thực tế là xây dựng dựa vào nguồn lực các cầu thủ quốc nội. Hiện Đức đang là nhà vô địch tại các giải U-17, U-19 và U-21 châu Âu. “Bundesliga và LĐBĐ Đức 10 năm trước đã đưa ra quyết định đúng khi yêu cầu để có giấy phép thi đấu CLB phải có một trường đào tạo trẻ riêng. Giải hạng nhất và hạng nhì của Đức chi 75 triệu euro mỗi năm cho các lò đào tạo trẻ này”.
ANH NGUYỄN (Theo Guardian)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận