Ông Peer Naubert, giám đốc điều hành Bundesliga quốc tế (trái) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn - Ảnh: VFF
Sáng 26-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Bundesliga (Giải vô địch quốc gia Đức) ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đến năm 2028.
Chia sẻ với truyền thông, ông Peer Naubert, giám đốc điều hành Bundesliga quốc tế, cho biết sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện với bóng đá Việt Nam ở các lĩnh vực đào tạo trẻ, đào tạo HLV và công tác quản lý bóng đá.
Ông Naubert cũng ấn tượng với trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Borussia Dortmund năm 2022. Ông hứa sẽ đưa thêm các CLB mạnh của Đức đến Việt Nam trong tương lai.
"Chúng ta đã được chứng kiến trận cầu đỉnh cao và nhiều hoạt động ý nghĩa khi Dortmund sang Việt Nam năm 2022. Tuyển nữ Việt Nam cũng đã sang Đức tập huấn ở nhiều trung tâm lớn.
Việt Nam là thị trường tiềm năng, vì vậy chúng tôi tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc hợp tác thương mại giữa Việt Nam với CLB Đức. Chắc chắn chúng tôi sẽ nỗ lực cùng các CLB mang đến những trận đấu ý nghĩa phục vụ người hâm mộ Việt Nam. Dự kiến trong tương lai gần, đội trẻ Dortmund sẽ đến Hà Nội tập huấn và đấu giao hữu", ông Naubert chia sẻ.
Khi được hỏi về kế hoạch phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam, giám đốc Bundesliga cho hay: "Việt Nam có nhiều tài năng trẻ. VFF đã và đang làm tốt nhất để tìm kiếm những tài năng này. Để tham gia vào công cuộc đào tạo và phát triển cầu thủ Việt Nam theo đường lối đúng đắn, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với VFF. Tôi mong các tài năng Việt Nam có thể sang Bundesliga thi đấu".
Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030 sẽ tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho bóng đá trẻ. Chúng tôi kỳ vọng và đặt mục tiêu cụ thể từng giai đoạn trong bản ghi nhớ với Bundesliga, để bóng đá trẻ Việt Nam sẽ có những chuyến tập huấn hiệu quả ở Đức. Qua đó tích lũy kinh nghiệm, thể lực, tạo đà hình thành cho các đội tuyển quốc gia".
Bundesliga là một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với chất lượng chuyên môn rất cao. Trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam những năm tới, VFF hướng đến hợp tác với những nền bóng đá đẳng cấp thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận