08/08/2007 07:51 GMT+7

Bùi Tiến Dũng lãnh án 13 năm tù

MINH QUANG - N.V.HẢI
MINH QUANG - N.V.HẢI

TT ( Hà Nội) - Ngày 7-8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Bùi Tiến Dũng, nguyên tổng giám đốc PMU18, 6 năm tù về tội đánh bạc, 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng cộng là 13 năm tù.

Q9T2PDdN.jpgPhóng to

Bùi Tiến Dũng ký tên vào quyết định tạm giam sau khi phiên tòa kết thúc. Ảnh: N.V.H.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Bùi Tiến Dũng còn bị phạt tiền 50 triệu đồng về hành vi đánh bạc và phạt hơn 1,168 tỉ đồng về tội đưa hối lộ (đúng bằng giá trị tiền đưa hối lộ). Tòa còn tuyên tiếp tục kê biên hơn 2,2 tỉ đồng tiền đặt cọc ngôi nhà mà Dũng thế chấp vay tiền đánh bạc, để đảm bảo thi hành án.

Mức án này chỉ bằng phân nửa so với đề nghị trước đó của đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa (Viện KS đề nghị từ 22-25 năm tù về hai tội, phạt từ 3-5 lần giá trị tiền đưa hối lộ).

Cùng hành vi đưa hối lộ, tòa phạt bị cáo Tôn Anh Dũng (nguyên phó giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Sông Đà) 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Mậu Thôn (nguyên giám đốc Công ty cổ phần Hoa Việt) 3 năm tù và bị cáo Nguyễn Đình Toản (nguyên phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở - Hà Nội) 3 năm tù.

Hai thuộc cấp của Dũng “tổng” là Vũ Mạnh Tiên (nguyên phó văn phòng PMU18) và Lương Mạnh Hoa (nguyên lái xe của Dũng “tổng”) phải nhận án về cả hai tội đánh bạc và đưa hối lộ, trong đó mỗi người bị 3 năm tù về tội đánh bạc và 4 năm về tội đưa hối lộ, phạt tiền 10 triệu đồng/người về hành vi đánh bạc.

Tòa cũng tuyên phạt Bùi Quang Hưng (nguyên chiến sĩ Phòng CSGT - Công an Hà Nội) 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Hồng (nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long) 7 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc, phạt tiền mỗi bị cáo 100 triệu đồng về hành vi này.

Riêng bị cáo Nguyễn Việt Bắc (nguyên phó tổng giám đốc Công ty Phát triển đường cao tốc VN) nhận 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo, phạt tiền 10 triệu đồng và thử thách trong 36 tháng.

Nhận định về vụ án, chủ tọa phiên tòa Ngô Thị Yến cho biết trong nhóm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các chứng cứ vụ án và tài liệu tại cơ quan điều tra. Do vậy, có đủ cơ sở kết luận Dũng “tổng” đánh bạc (dưới hình thức cá độ bóng đá) ba lần cùng Bùi Quang Hưng với số tiền 239.800 USD; đánh bạc hai lần cùng Nguyễn Văn Hồng hết 520.000 USD. Tổng cộng năm lần chơi, Dũng “tổng” đánh với số tiền 759.800 USD.

Trong nhóm hành vi đưa hối lộ, Tòa cho rằng các bị cáo đã khai nhận việc thực hiện đưa tiền nhưng không thừa nhận là đưa hối lộ. Cụ thể, Dũng “tổng” đã chỉ đạo Vũ Mạnh Tiên và Lương Mạnh Hoa đưa 30.000 USD cho Tôn Anh Dũng (Dũng “huế”) để hỏi thăm tình hình vụ án Bùi Quang Hưng. Trong vai trò đưa tiền cho Tôn Anh Dũng, Tiên và Hoa là đồng phạm giúp sức cho Bùi Tiến Dũng.

Ngay sau khi Bùi Quang Hưng bị bắt, hai người này đã gọi điện báo cho Dũng “tổng” và được chỉ đạo đưa 30.000 USD cho Dũng “huế”. Việc các bị cáo nhận chỉ đạo và đưa tiền cho Dũng “huế”, đã thể hiện ý thức chủ quan biết việc đưa tiền là để hỏi thăm tình hình vụ án nhằm giúp Dũng “tổng” chạy tội.

Về khoản tiền 500 triệu đồng đưa cho Nguyễn Mậu Thôn, lời khai của Thôn tại cơ quan điều tra và tại tòa mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, kết hợp các lời khai của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Mậu Thôn tại cơ quan điều tra, tài liệu điều tra và chứng cứ vụ án, tòa không chấp nhận lời khai tại tòa của bị cáo Thôn, cũng như việc thay đổi lời khai của Dũng “tổng”. Tương tự, việc Bùi Tiến Dũng đưa 9.000 USD và 50 triệu đồng cho Nguyễn Đình Toản, tòa xác định có đủ cơ sở kết luận đó là tiền Dũng “tổng” đưa để chạy tội.

Tòa khẳng định các bị cáo đã nhận tiền và có cùng ý chí đưa hối lộ nhằm chạy tội cho Bùi Quang Hưng, Bùi Tiến Dũng. Trong đó, Bùi Tiến Dũng có vai trò là chủ mưu, các bị cáo Tôn Anh Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa, Nguyễn Mậu Thôn và Nguyễn Đình Toản có vai trò đồng phạm giúp sức đưa hối lộ. Các bị cáo đã chi tiền nhưng chưa tìm được người nhận, số tiền sử dụng để phạm tội lớn, nên phải xử phạt nghiêm minh.

Tòa cũng đánh giá các bị cáo Dũng “huế”, Thôn, Toản, Tiên và Hoa chỉ đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho Bùi Tiến Dũng nên miễn hình phạt bổ sung đối với họ về hành vi đưa hối lộ (trước đó Viện Kiểm sát đề nghị phạt mỗi bị cáo từ 2-3 lần giá trị tiền đưa hối lộ).

Sau khi nghe bản án của HĐXX, cả bị cáo lẫn luật sư đều có vẻ nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một số bị cáo và luật sư cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

MINH QUANG - N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất