18/09/2009 08:36 GMT+7

Bùi Duy Thường nhanh hơn

TRUNG DÂN
TRUNG DÂN

TT - Hôm qua, ban tổ chức (BTC) Giải điền kinh quốc gia 2009 họp và đưa ra kết luận VĐV Bùi Duy Thường (Hà Nội) đã giành chiến thắng ở nội dung chạy 100m nam với thành tích 10 giây 62, nhanh hơn Hoàng Thanh Việt (TP.HCM) 0,01 giây. Tuy nhiên, đoàn TP.HCM không đồng ý với kết luận này.

Ban tổ chức xác định người chiến thắng ở nội dung chạy 100m nam:

Bùi Duy Thường nhanh hơn

TT - Hôm qua, ban tổ chức (BTC) Giải điền kinh quốc gia 2009 họp và đưa ra kết luận VĐV Bùi Duy Thường (Hà Nội) đã giành chiến thắng ở nội dung chạy 100m nam với thành tích 10 giây 62, nhanh hơn Hoàng Thanh Việt (TP.HCM) 0,01 giây. Tuy nhiên, đoàn TP.HCM không đồng ý với kết luận này.

ImageView.aspx?ThumbnailID=361993
Hoàng Thanh Việt của TP.HCM giơ tay chiến thắng tại đích đến. Nhưng BTC kết luận người chiến thắng là Bùi Duy Thường - Ảnh: S.H.

Như Tuổi Trẻ thông tin, ở nội dung chạy chung kết 100m nam diễn ra chiều 16-9, Bùi Duy Thường và Hoàng Thanh Việt đã về đích song song nhau. Sau đó, BTC đã “mổ” băng ghi hình nhưng vẫn không tài nào xác định được người chiến thắng. Đến sáng qua, BTC đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hùng - trưởng BTC giải - cùng tổng trọng tài Nguyễn Mạnh Hùng để đưa ra quyết định cuối cùng.

Cuộc họp kéo dài hai giờ và diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiều ý kiến phản bác gay gắt. Một bên cho rằng Bùi Duy Thường chiến thắng. Bên còn lại đưa ra ý kiến ngược lại. Một trong những người đồng ý kết luận Bùi Duy Thường chiến thắng là bà Đặng Thị Hồng Nhung - tổ trưởng tổ đồng hồ điện tử.

Bà Nhung cho biết: “Kinh nghiệm đồng hồ điện tử từ SEA Games 2003 và cảm nhận qua hình ảnh xác nhận của đồng hồ điện tử của tôi cho rằng ô 4 (ô VĐV Duy Thường thi đấu) nhỉnh hơn ô 3 (Hoàng Thanh Việt) và xác định thành tích ô 4 là 10 giây 62, ô 3 là 10 giây 63”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Hinh - đại diện của đoàn TP.HCM  - đã lên tiếng phản bác: “Hình ảnh xác định của tổ trọng tài điện tử không rõ ràng, không xác định được phần vị trí chạm đích của cơ thể, do đó không thể bằng cảm nhận mà quyết định thành tích”.

Ý kiến của ông Hinh đã nhận được sự đồng tình của tổ trưởng tổ xác định Nguyễn Đình Cách: “Với nhiệm vụ, quyền hạn nhiều năm tham gia trọng tài và bằng giác quan tôi xác định VĐV ô 3 về nhất trước ô 4”. Bà phó tổng trọng tài Trần Thị Hương Thủy cũng cùng quan điểm: “Đồng hồ bấm theo từng ô chạy xác nhận thành tích ô 3 là 10 giây 30, so với ô 4 là 10 giây 32”.

Điều đáng nói là dù có những ý kiến trái ngược nhau và các phương tiện hỗ trợ kỹ thuật không thể xác định được chính xác người chiến thắng nhưng tổng trọng tài Nguyễn Mạnh Hùng đã kết luận người chiến thắng là Bùi Duy Thường. Trả lời Tuổi Trẻ, ông Mạnh Hùng thừa nhận: “Đúng là hình ảnh ghi nhận từ máy quay đồng hồ điện tử quá mờ nên không thấy rõ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhờ đến một số phương tiện khác như băng ghi hình, nhưng cũng khó có thể xác định ai chạm đích trước. Vì vậy, tôi chỉ còn biết dựa vào kết quả của đồng hồ điện tử để công nhận người thắng cuộc. Tôi cũng đã nhận được đơn khiếu nại không đồng ý với quyết định này của đoàn TP.HCM, và sẽ chuyển đến các cấp cao hơn giải quyết”.

Được biết, đồng hồ điện tử được sử dụng tại giải điền kinh năm nay hiệu Seiko do Nhật sản xuất. Cách nay hơn sáu năm, ngành TDTT VN đã mua thiết bị này để phục vụ SEA Games 2003 và sau đó giao cho Viện Khoa học TDTT quản lý.

Hiện nay VN chỉ có hai đồng hồ loại này, một đặt cố định tại sân Mỹ Đình, một lưu động cho các tỉnh thành sử dụng nhờ mỗi khi đăng cai các giải đấu. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, kể từ lúc đưa vào sử dụng đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra tranh cãi.

Trả lời câu hỏi liệu thiết bị này hiện nay có hư hỏng gì không dẫn đến kết quả gây tranh cãi ở nội dung 100m nam, ông Hùng nói: “Lỗi chính là do sân Thống Nhất không đủ ánh sáng nên hình ảnh chụp được hơi nhòe. Tôi đảm bảo đồng hồ điện tử này là chính xác”.

TRUNG DÂN

BTC bác đề nghị đồng HCV của TP.HCM

ImageView.aspx?ThumbnailID=361994

Hình mô phỏng chiến thắng của Freeman (bên trái, hàng đầu) - Ảnh: Olympic Minerals

Trong cuộc họp xác định thành tích 100m nam vào trưa 17-9, phía TP.HCM đã nhượng bộ đề nghị BTC trao đồng HCV cho Bùi Duy Thường và Hoàng Thanh Việt, nhưng đã không được chấp thuận. Theo ông Dương Đức Thủy - trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT VN, đây là quyết định đúng bởi kể từ năm 1990 đến nay, Liên đoàn Điền kinh thế giới không cho phép hai VĐV thi đấu một nội dung cùng nhận HCV.

Ông Thủy giải thích: “Trong trường hợp tranh cãi không giải quyết được, BTC có thể tiến hành cho bốc thăm hoặc tổ chức thi đấu lại, nhưng các thông số kỹ thuật phải dựa trên kết quả ban đầu”.

T.P. (Theo Olympic Minerals)

__________________

Kết quả ngày thi đấu thứ hai

Không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu thứ hai diễn ra hôm 17-9, khi hầu hết các thành viên đang khoác áo đội tuyển quốc gia đều giành chiến thắng.

Ở nội dung nhảy cao nữ, nhà vô địch châu Á Bùi Thị Nhung (Hải Phòng) với thành tích 1,86m đã dễ dàng đoạt HCV. Xếp thứ nhì là Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu) với thành tích 1,84m.

Trong khi đó, ở nội dung chạy 800m nữ, VĐV Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) tham dự kiểm tra không tính huy chương, về nhất với thành tích 2 phút 03 giây 28.

TRUNG DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên