05/11/2020 13:42 GMT+7

Bực tức vì anh rể bị đòi nợ, em vợ chém chết người của nhóm chủ nợ

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Do bực tức vì nhóm chủ nợ kéo đến nhà mình để đe dọa, đòi nợ anh rể, Trần Văn Tuấn (27 tuổi) rủ bạn mang dao, kiếm đi tìm nhóm này trả thù.

Bực tức vì anh rể bị đòi nợ, em vợ chém chết người của nhóm chủ nợ - Ảnh 1.

Hai bị cáo Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung trong phiên tòa sáng 5-11 - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 5-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuấn (27 tuổi) tử hình, đồng phạm giúp sức là Đinh Văn Trung (27 tuổi, cùng ở Thường Tín, Hà Nội) 15 năm tù cùng về tội "giết người".

Bản án xác định anh rể của Tuấn là Đào Thanh Tùng (30 tuổi, ở Thường Tín) có vay của Lê Quang Vấn (37 tuổi, ở Phú Xuyên) 5 triệu đồng.

Ngày 7-11-2019, Đào Thanh Tùng sang nhà Tuấn chơi thì thấy Vấn kéo theo Lê Quang Huấn (18 tuổi, cùng ở Phú Xuyên), Hồ Viết Minh Tuấn (29 tuổi, ở Lâm Đồng) và Lê Văn Tiến (24 tuổi, ở huyện Thường Tín) đến tìm gặp Tùng để đòi nợ.

Quá trình nói chuyện, do bất đồng về thời gian trả nợ nên đôi bên nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, Hồ Viết Minh Tuấn lao vào đánh Trần Văn Tuấn thì được anh Vấn can ngăn.

Tuấn khai do bị nhóm chủ nợ quát nạt, hăm dọa khi trong nhà đang có nhiều trẻ nhỏ nên bực tức và nảy sinh ý định trả thù.

Trưa 9-11-2019, sau cuộc nhậu, trên đường chạy xe máy về nhà, Tuấn kể cho Đinh Văn Trung việc bị nhóm Vấn đến nhà và dọa đánh. Khi về nhà, Tuấn lấy 2 tuýp sắt gắn dao, 1 thanh kiếm ra và bảo Trung chở đi có việc.

Trung biết việc Tuấn cầm hung khí với mục đích đi trả thù nhưng vẫn đồng ý chở tới cửa hàng sửa xe máy của anh Vấn. Đến nơi, Trung dừng xe ven đường, còn Tuấn cầm hung khí đi vào cửa hàng của anh Vấn.

Tuấn cầm kiếm đi vào bên trong chém anh Tiến, Cường, Huấn nhưng những người này đỡ kịp và chạy trốn nên không bị thương.

Tiếp đó, Tuấn quay ra cửa lấy tuýp sắt gắn dao rồi đi vào chỗ Hồ Viết Minh Tuấn đang ngồi ở bàn máy tính, chém 1 nhát trúng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại tòa, bị cáo Đinh Văn Trung khai trong lúc thấy Tuấn đâm, chém các bị hại, do mất kiểm soát, Trung nhặt thanh tuýp sắt gắn dao còn lại đứng ở phía cửa ra vào, chĩa mũi dao vào các bị hại khua khoắng nhằm không cho họ chạy ra ngoài.

Sau đó, Tuấn liền bảo Trung "chạy đi". Nghe vậy, Trung vứt hung khí chạy về nhà, còn Tuấn đi xe máy về nhà lấy quần áo rồi bỏ trốn.

Đến ngày 10-11-2019, Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung bị bắt.

Công an và người dân bắt được nghi phạm dùng dao đâm, chém tài xế taxi Công an và người dân bắt được nghi phạm dùng dao đâm, chém tài xế taxi

TTO - Ngày 10-5, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Ngô Quốc Việt (27 tuổi, trú tại khu 1, phường Ka Long) liên quan vụ việc dùng dao đâm, chém tài xế taxi trong đêm 9-5.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên