21/06/2012 18:34 GMT+7

Bức tranh Femme assise của Picasso giá 8,5 triệu bảng Anh

MỘC MIÊN (Theo AFP)
MỘC MIÊN (Theo AFP)

TTO - Trong phiên đấu giá do nhà Christie’s tổ chức tại London (Anh) vào ngày 20-6, bức tranh Femme assise vẽ người tình đang mang thai của danh họa Pablo Picasso đã được bán với giá hơn 8,5 triệu bảng Anh.

TTO - Trong phiên đấu giá do nhà Christie’s tổ chức tại London (Anh) vào ngày 20-6, bức tranh Femme assise vẽ người tình đang mang thai của danh họa Pablo Picasso đã được bán với giá hơn 8,5 triệu bảng Anh.

pr59VCF4.jpgPhóng to
Bức tranh Femme assise

Đây là bức tranh Picasso vẽ nàng thơ Francoise Gilot của mình khi bà đang mang thai cô con gái Paloma của họ vào năm 1949.

Mùa xuân năm 1943, Francoise Gilot khi ấy 21 tuổi gặp Picasso, người nghệ sĩ Tây Ban Nha hơn mình 40 tuổi trong một nhà hàng. Sau đó, họ đã chung sống với nhau êm ả trong 9 năm.

Mặc dù không kết hôn nhưng Francoise Gilot đã sinh cho Picasso 2 người con là Claude (1947) và Paloma (1949). Mối quan hệ của họ đã được kể lại trong cuốn sách Life With Picasso (Cuộc sống với Picasso), xuất bản 11 năm sau khi hai người chia tay nhau.

Trong phiên đấu giá ngày 20-6, các tác phẩm nghệ thuật trường phái ấn tượng và hiện đại tại nhà bán đấu giá Christie's đã thu được tổng cộng 92.583.550 bảng (tương đương 145.541.340 USD), trong đó tác phẩm của Picasso đã thu được mức giá cao nhất trong số những bức tranh được bày bán. Mức giá cao thứ hai (7,2 triệu bảng) thuộc về tác phẩm Les jours gigantesques của họa sĩ Rene Magritte.

MỘC MIÊN (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên