[AUDIO id=1428051233267 alt=]//static.tuoitre.vn/tto/r/2015/04/03/FcvODwHH.mp3[/AUDIO]
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đóng góp vào mức tăng trưởng chung chủ yếu là khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, riêng khu vực nông lâm, thủy hải sản lại khá khiêm tốn. Điều này khiến chúng ta giật mình vì tỉ lệ đóng góp của khu vực này không chỉ nhỏ mà tăng trưởng cũng thấp hơn cùng kỳ 2014.
Thống kê cho thấy quý 1-2015, xuất khẩu nông thủy sản đã giảm 19,8%, cà phê giảm 36%, gạo giảm 28,9%... Việc giảm giá các mặt hàng nông sản không chỉ do yếu tố tỉ giá mà còn do áp lực cân đối cung cầu trên thị trường thế giới khi giá nông lâm, thủy sản ở các nước cũng trong xu hướng giảm.
Trong bối cảnh này, các nhà làm chính sách đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cho tỉ giá tăng thêm, giảm giá VND có thể giúp hàng xuất khẩu của Việt Nam rẻ hơn nhưng lại ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, trong đó có áp lực lên lạm phát. Ngược lại không phá giá thì xuất khẩu nông lâm, thủy hải sản sẽ bị ảnh hưởng, thiệt thòi rơi vào người nông dân.
Để con số tăng trưởng GDP thật sự ý nghĩa, đảm bảo sự phát triển đồng bộ nền kinh tế, Chính phủ cần tìm các biện pháp, chính sách bù đắp việc bị ảnh hưởng tỉ giá lên người nông dân khi mà tỉ giá vừa tác động đến chi phí đầu vào vừa ảnh hưởng đến giá đầu ra sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.
Việc có thể thực hiện ngay đó là quản lý giá, đặc biệt giá đầu vào, giá nguyên vật liệu, phân bón... Có ổn định được các loại nguyên liệu đầu vào mới giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng thêm lợi nhuận cho họ, tức họ được hưởng lợi trực tiếp.
Lúc này, các địa phương cần tập trung cho công tác ổn định giá nguyên liệu đầu vào, tìm các kênh phân phối hữu hiệu để người nông dân không phải mua vật tư qua nhiều tầng nấc trung gian. Làm sao để các đại lý bán chịu vật tư mà không tính lãi quá cao.
Hãy thử mổ xẻ xem một bao phân bón, một chai thuốc trừ sâu... mà người nông dân mua chịu của đại lý họ phải chịu lãi suất bao nhiêu, giá bị đội lên thế nào, để từ đó loại bớt các khoản chênh thêm bất hợp lý.
Ngân hàng cũng phải tham gia vào quá trình này để giúp nông dân giảm chi phí đầu vào. Bên cạnh đó cũng cần giúp nông dân tận dụng, hưởng lợi từ các cơ chế ưu đãi thuế nhưng người nông dân chưa khai thác tốt các chính sách này, khuyến khích mạnh hơn để nhà đầu tư bỏ vốn vào nông nghiệp, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.
Điều quan trọng không kém là phải quyết liệt hướng dòng vốn rẻ đến tay người sản xuất, theo nguyên tắc “đã rẻ phải rẻ hơn”. Giảm chi phí lãi vay, chi phí vận chuyển, lưu thông... sẽ giúp nhà chế biến có được giá thành tốt, cạnh tranh được với hàng xuất khẩu của các nước.
Khi nhà chế biến xuất khẩu được nhiều hàng, nhà nông cũng được hưởng lợi. Về lâu dài là phải kiên trì đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, cho nghiên cứu thị trường, nghiên cứu và xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.
Ổn định tỉ giá, cả nền kinh tế được hưởng lợi nhưng ở khía cạnh nào đó người nông dân đang bị thua thiệt. Trách nhiệm của các địa phương, bộ ngành, nhất là Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước... là rất lớn trong việc bù đắp những thua thiệt mà người nông dân đã phải chia sẻ cho ổn định kinh tế vĩ mô.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận