Brunei nằm bên bờ biển phía bắc của đảo Borneo (đảo lớn thứ 3 trên thế giới), toàn bộ hòn đảo từng nằm dưới quyền kiểm soát của Brunei trong quá khứ, cùng với các hòn đảo của miền nam Philippines. Do bị Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh xâm chiếm nhiều lần, diện tích đất nước Brunei hiện nay chỉ còn khoảng 5.765km2, chưa tới 1% diện tích đảo Borneo. Brunei tiếp giáp với bang Sarawak của Malaysia và biển Đông.
![]() |
Thành phố Bandar nhìn từ trên cao |
May mắn cho Brunei là một trữ lượng lớn dầu và khí đốt đã được phát hiện gần bờ biển và cả ngoài khơi đã biến Brunei thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới tính trên bình quân đầu người.
Vương quốc đầy mê hoặc này do nhà vua Hassanal Bolkiah cai trị, người được xem là vị vua giàu nhất thế giới. Vương triều thuộc dòng dõi hoàng gia này bắt đầu từ đầu thế kỷ 15 cho đến nay. Chính quyền Brunei cung cấp rộng rãi phúc lợi cho hơn 398.000 cư dân của mình bằng cách miễn thuế thu nhập cá nhân và đem lại cho họ nền giáo dục, sự chăm sóc y tế gần như miễn phí. Đó là cách chia sẻ sự giàu có của đất nước cho mọi người dân nhằm làm cuộc sống của mọi người và đất nước trở nên tốt đẹp hơn.
Với hơn hai phần ba dân số theo Hồi giáo, Brunei là một nước Hồi giáo theo chế độ quân chủ, hầu hết mọi người đều tuân theo những nguyên tắc của đạo Hồi, tôn trọng và gắn bó với truyền thống cùng văn hóa Mã Lai lâu đời, tôn kính vua và các thành viên hoàng tộc.
Thường bị hiểu lầm như là một nơi nghiêm khắc và không có nhiều hoạt động, nhưng thực tế Brunei có rất nhiều thứ đáng để bạn quan tâm. Ngoài việc luật pháp Brunei cấm buôn bán rượu bia (mặc dù du khách không theo đạo Hồi có thể mang theo 2 chai rượu và 12 lon bia để sử dụng riêng), du khách có thể tự do tận hưởng mọi thứ ở đây giống như khi họ đến các nước trong khu vực, miễn là tôn trọng truyền thống về tôn giáo và văn hóa của Brunei.
Brunei dĩ nhiên không muốn trở thành một Bali hay Phuket thứ hai, thực tế Brunei cố gắng đặt mình vào vị trí đối lập với lối sống về đêm ồn ào, náo nhiệt và là nơi của tiệc tùng. Điểm mạnh của Brunei là những điều khác, mặc dù cũng có rất nhiều bãi biển đẹp, tràn đầy ánh nắng.
![]() |
The Empire - khách sạn tuyệt vời và độc đáo nhất Đông Nam Á |
Những điểm hấp dẫn của Brunei chính là tài nguyên về thiên nhiên và văn hóa: khu rừng nhiệt đới nguyên sinh trải dài bao phủ trên 78% diện tích đất đai và nền văn hóa Mã Lai phong phú, truyền thống và lịch sử đa dạng trong nhiều thế kỷ giống như các trang của một pho sử thi phiêu lưu, với những câu chuyện của các vì vua, công chúa, cướp biển, bộ tộc ăn thịt người và các nhà thám hiểm châu Âu hung hăng.
Bên cạnh đó Brunei còn ẩn chứa một lối sống không vội vã, con người dịu dàng, dễ mến và yêu hòa bình. Mảnh thiên đường nhỏ này bao gồm những địa điểm hấp dẫn dễ tìm như thủ đô Bandar Seri Begawan nhỏ nhắn, đây có lẽ là thủ đô đáng yêu nhất ở Đông Nam Á với không khí thoáng đãng, xanh mát, không hề chịu sự tác động bởi những đám đông, nạn kẹt xe, ô nhiễm, sự ồn ào như những thủ đô trong khu vực.
Bandar Seri Begawan, thường gọi đơn giản là Bandar hay BSB, rất tự hào về ngôi làng trên mặt nước lớn nhất thế giới; Kampong Ayer, nơi khoảng 20.000 người dân vẫn sống trong những căn nhà sàn bằng gỗ, sử dụng thuyền để đi vào đất liền và kết hợp một lối sống truyền thống với các tiện nghi thời hiện đại và sự giàu có của đất nước.
Kampong Ayer là một trong những kỳ quan kiến trúc của khu vực, do vị vua Brunei tiền nhiệm xây dựng vào năm 1958. Đây là một thắng cảnh rất đẹp, đặc biệt là lúc hoàng hôn khi ánh sáng mặt trời mờ dần hòa cùng với những lời cầu nguyện vang lên từ các tòa tháp lan tỏa trên khắp ngôi làng và khu vực trung tâm thành phố.
Men theo dòng sông, chúng ta sẽ bắt gặp cung điện tráng lệ Istana Nurul Imam của nhà vua, đây được xem là cung điện lớn nhất thế giới với 1.788 phòng, với những chuồng ngựa, sân polo và sân bay trực thăng riêng. Cung điện chỉ mở ra cho người dân và khách tham quan mỗi năm một lần trong suốt lễ hội Hari Raya đánh dấu ngày cuối của tháng Ramadan.
Ngoài ra, Bandar và những khu lận cận có vô số các viện bảo tàng, bao gồm Bảo tàng hoàng gia Regalia sẽ cho ta cái nhìn tổng quát về hoàng gia Brunei, cũng như các chợ ngày và đêm, nhiều công viên và khu bảo tồn thiên nhiên, vô số nhà hàng, quán cà phê, khu vực mua sắm, cửa hàng bách hóa, ví dụ như khu Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ở trung tâm Bandar hoặc khu thương mại Gadong.
Bandar nằm ở quận Brunei - Muara, một trong 4 quận của Brunei, là quận nhỏ nhất nhưng đông dân nhất ở Brunei. Bên ngoài Bandar, du khách rất dễ bị thu hút bởi những nét đẹp về văn hóa và thiên nhiên trên những chuyến đi chơi như Meribun - khu rừng xa xôi được bao bọc bởi hồ nước đen, được coi như thiên đường yên tĩnh và là di sản quốc gia, hoặc những ngôi nhà bản xứ truyền thống gần Libi, cũng như những khu vực sản xuất dầu của Kuala Belait và Seria cùng nhiều khu bảo tồn thiên nhiên ở khắp nơi.
Người yêu thích thiên nhiên sẽ đi qua vịnh Brunei để tới quận Temburong, được tách riêng biệt với phần còn lại của Brunei bằng khu Limbang ở Sarawak của Malaysia. Temburong là nơi ít dân cư nhất, ở nơi cao nhất và phần lớn bao phủ bởi rừng rậm. Là nơi mà rất nhiều nhà bản xứ tọa lạc, và cũng là nơi của những trung tâm nghiên cứu động vật hoang dã và những khu bảo tồn tốt nhất châu Á như công viên quốc gia Ulu Temburong nổi tiếng thế giới và khu nghiên cứu động vật hoang dã Kuala Belalong.
Du khách sẽ tận hưởng những hoạt động thám hiểm, du lịch sinh thái, những khu rừng nguyên sinh, dải san hô, những bờ sông và hòn đảo đầy cây bao phủ, dễ dàng thăm các khu bảo tồn thiên nhiên với vô số các loài chim quí hiếm, những loài cây thực vật bản địa, các loại côn trùng, các loài động vật và thực vật và hệ sinh thái nguyên sinh.
Vì sự thịnh vượng của đất nước Brunei cũng như những hạn chế về tôn giáo, về những loại thức ăn mà người Hồi giáo dùng nên Brunei không khai thác rừng để lấy gỗ và hầu hết cư dân không có thói quen săn bắt động vật hoang dã hay lấy đất để cải tạo bằng cách đốt rừng. Môi trường nguyên sinh mà nhà nước luôn cố gắng bảo tồn, tạo ra sự phát triển thân thiện với môi trường trong việc thúc đẩy sự đa dạng hóa về kinh tế.
Điều này cũng có nghĩa Brunei không bị ô nhiễm và không bị ảnh bởi những tòa nhà khói công nghiệp. Và Brunei luôn tự hào về nguồn không khí trong lành nhất của đất nước.
Ngoài ra du khách có thể trải qua hàng tuần ở Borneo để chiêm ngưỡng sự vĩ đại của khu thiên nhiên Mother Nature hay khám phá những nền văn hóa bản xứ thật phong phú của hòn đảo.
Ở Brunei không chỉ có rừng, có rất nhiều loại khách sạn đem đến cho du khách những ngày nghỉ thoải mái. Có những bãi biển đẹp, những hòn đảo xinh xắn, những trò chơi dưới nước, leo núi, những sân golf nổi tiếng thế giới, cưỡi ngựa, những suối nước khoáng, nhiều sân chơi trong nhà và ngoài trời dành cho trẻ em.
Cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn, những loại thức ăn thơm ngon từ các hội chợ quốc tế, hội họp, triển lãm, cơ sở vật chất về giáo dục và y khoa rất cao cấp, mạng lưới giao thông hầu như không bao giờ có nạn kẹt xe, cũng như rất nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh khám phá.
Tuy nhiên, một trong những điểm thu hút do con người tạo ra có lẽ là khách sạn Empire 6 sao, có 523 phòng rất sang trọng, một khu nghỉ mát rộng đến 180ha, có cả sân golf 18 lỗ, bãi tắm riêng, rạp chiếu bóng, nhà hát, sân chơi dành cho trẻ em, siêu thị, suối nước khoáng, 9 hồ bơi rộng hơn 16.000m, nơi tổ chức hội họp và có những phòng chỉ dành cho hoàng gia hay những nhân vật giàu có và nổi tiếng của thế giới.
Một tài sản khác của đất nước Brunei là con người hiền hòa, nồng hậu và yêu mến khách. Người Brunei có khuynh hướng luôn coi trọng khách. Không giống như những nơi khác, du khách không bao giời bị quấy rầy bởi rao bán hàng, ăn mày, hay những người địa phương quá thân thiện. Là một thuộc địa của Anh độc lập từ năm 1984, phần lớn người Brunei đàm thoại bằng tiếng Anh.
Ngoài ra cơ sở hạ tầng tốt về khách sạn, tổng đài du lịch, nhân viên du lịch, taxi, giao thông công cộng và viễn thông luôn làm cho Brunei là một nơi tốt nhất và thu hút nhiều khách du lịch. Cơ sở vật chất hiện đại có thể đưa du khách vào tận rừng sâu chỉ khoảng 2 giờ sau khi hạ cánh xuống sân bay. Du khách có thể nghỉ mát ở đó và có thể trở về khách sạn vào buổi tối để đón đọc những tin tức mới nhất hay kiểm tra mail, ngủ trong phòng trang bị máy lạnh và có thể sẵn sàng cho cuộc khám phá ngày tiếp theo.
Những du khách hay những nhà đầu tư không chỉ khám phá hết những cơ sở và tiện ích hiện đại ở Brunei, mà còn tìm thấy môi trường đầu tư kinh doanh rất thân thiện. Với những cơ sở về giáo dục và y tế rất tốt như Trung tâm y tế Jerudong Park chất lượng thế giới, Trường quốc tế Jerudong và Trường đại học Brunei Darassalam với khuôn viên tuyệt đẹp, những nhà đầu tư và những người xa xứ tới Brunei có thể trông mong một cuộc sống mà nhiều người mong muốn.
Brunei cũng dễ dàng tiếp cận với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Âu thông qua Hãng hàng không hoàng gia Brunei.
Không bị ảnh hưởng bởi các bệnh dịch tả hay các bệnh nhiệt đới, Brunei có một chính phủ bền vững và là nơi an toàn nhất trên thế giới với tỉ lệ phạm tội rất thấp, luật chống dùng súng, chống ma túy, bao gồm luật cấm mua bán và tiêu thụ rượu.
Với những nỗ lực không ngừng của các ngành nghề kinh tế tư nhân và nhà nước, Brunei đang cố gắng biến mình thành một trong những điểm thu hút sinh thái đẹp nhất thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận