14/05/2019 16:53 GMT+7

Bớt tiền ăn, giảm suất ăn để mở tiệc buffet cho các cháu mầm non

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 14-5, ông Lê Anh Xuân - chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa - cho biết Thanh tra thành phố vừa công bố kết luận thanh tra tại Trường mầm non Quảng Thắng, trong đó có nhiều sai phạm liên quan đến nữ hiệu trưởng trường này.

Bớt tiền ăn, giảm suất ăn để mở tiệc buffet cho các cháu mầm non - Ảnh 1.

Trường mầm non Quảng Thắng, TP Thanh Hóa - nơi xảy ra nhiều sai phạm - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Các nội dung đơn thư của giáo viên Trường mầm non Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) tố cáo bà Ngô Thị Hồng Lê - hiệu trưởng trường này - đã được Thanh tra thành phố làm rõ, kết luận như: thu chi tiền học phẩm, tiền hoạt động lễ hội, tiền đồ dùng phục vụ bán trú, tiền vệ sinh trường lớp, bớt tiền ăn của học sinh, hiệu trưởng nhà trường nhận tiền của giáo viên, hiệu trưởng tự đặt ra các quy định hà khắc đối với giáo viên.

Theo nội dung kết luận của Thanh tra thành phố Thanh Hóa, bà Ngô Thị Hồng Lê đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp bỏ ngoài danh sách 20-25 cháu/tháng để bớt các khoản thu hằng tháng gồm: tiền ăn, phục vụ bán trú, vệ sinh, tiền học phí.

Việc bớt tiền ăn, giảm suất ăn của các cháu như phản ánh trong đơn thư là đúng. Các khoản tiền phục vụ bán trú, tiền ăn, vệ sinh, tiền học phí đều được nhà trường thu và theo dõi đầy đủ qua sổ sách kế toán. Việc bớt tiền ăn của các cháu được thực hiện khi báo ăn hàng ngày xuống bộ phận phụ trách dinh dưỡng. Tổng số suất ăn đã bớt trong bốn tháng (9, 10, 11, 12) năm 2018 là 1.746 suất, với tổng số tiền là hơn 41,9 triệu đồng. 

Số tiền này nhà trường đã chi tổ chức bữa ăn sáng (tạo tiệc buffet) vào bữa ăn sáng tại lớp và các ngày tổ chức lễ hội cho các cháu 3 lần hết hơn 20,1 triệu đồng, còn lại hơn 21 triệu đồng. Nội dung bớt suất ăn của các cháu không được thông qua hội nghị nhà trường để thống nhất và ghi nhận bằng biên bản, mà hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp đối với các giáo viên chủ nhiệm.

Bên cạnh đó, kết luận của Thanh tra thành phố Thanh Hóa còn nêu bà Ngô Thị Hồng Lê đã thu hơn 116 triệu đồng của phụ huynh để mua đồ dùng học phẩm nhưng không qua sổ sách, chi sai mục đích như: chi hơn 30,5 triệu đồng để trả nợ cho giáo viên, chi công thu tiền, dùng mua tài liệu tại phòng GD-ĐT thành phố. 

Năm học 2018-2019, nhà trường thu hơn 101 triệu đồng để phục vụ các hoạt động lễ hội nhưng không mở sổ sách theo dõi. Năm học 2017-2018 và 2018-2019 thu tiền để mua đồ dùng phục vụ bán trú nhưng không mua bát, thìa, chăn mùa đông, chậu, nồi, tủ bảo ôn, bếp gas công nghiệp… như dự toán ban đầu.

Về nội dung tố cáo bà Ngô Thị Hồng Lê gợi ý và nhận tiền của 3 cô giáo là Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Tâm và Lê Thị Linh với tổng số 130 triệu đồng để xin được ký hợp đồng dài hạn, Thanh tra thành phố Thanh Hóa kết luận: do quá trình xác minh, bà Lê không công nhận nội dung và giọng nói của bà theo chứng cứ là đoạn ghi âm trong USB mà người tố cáo cung cấp. Vì vậy, nội dung này chuyển Công an thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Trách nhiệm chính để xảy ra nhiều sai phạm tại Trường mầm non Quảng Thắng thời gian qua thuộc về bà Ngô Thị Hồng Lê. Bên cạnh đó còn có trách nhiệm của phó hiệu trường, kế toán, thủ quỹ nhà trường.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo ban giám hiệu Trường mầm non Quảng Thắng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và kiến nghị hình thức xử lý đối với bà Ngô Thị Hồng Lê; kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan; yêu cầu Trường mầm non Quảng Thắng phải hoàn trả các khoản tiền thu chi không đúng mục đích, không sử dụng cho phụ huynh học sinh.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên