30/11/2017 20:11 GMT+7

BOT Cai Lậy thu phí lại lúc 18h30, hướng Cần Thơ - TP.HCM vẫn ùn ứ

SƠN LÂM - HOÀI THƯƠNG
SƠN LÂM - HOÀI THƯƠNG

TTO - Lúc 18h30, hơn 90 phút sau khi phải xả trạm lần hai, BOT Cai Lậy thu phí trở lại. Đến 19h30, hướng từ TP.HCM về Cần Thơ xe chạy bình thường, vắng vẻ còn chiều ngược lại vẫn còn ùn ứ.

BOT Cai Lậy thu phí lại lúc 18h30, hướng Cần Thơ - TP.HCM vẫn ùn ứ - Ảnh 1.

Lúc 19h30, hướng từ TP.HCM về Cần Thơ đã trở lại bình thường - Ảnh: SƠN LÂM

Sau khi phải xả trạm lúc 16h50 vì sự cố ùn ứ do các tài xế gây nên, hai người có hành vi quá khích tại khu vực trạm BOT Cai Lậy bị lực lượng chức năng cách ly khỏi hiện trường.

Hơn 90 phút sau, khoảng 18h30, trạm thu phí hoạt động trở lại.

Lúc này, lượng xe tập trung tại hai hướng khá đông, đặc biệt hướng từ Cần Thơ về TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ khi qua trạm thu phí. Đến 19h30, xe vẫn còn ùn ứ.

Ở hướng ngược lại từ TP.HCM về Cần Thơ, phải gần 1 giờ đồng hồ từ lúc thu phí trở lại, ùn ứ mới được giải tỏa. Lượng xe cộ qua trạm thu phí ở hướng này trở lại bình thường, vắng vẻ.

Theo ghi nhận, thi thoảng, cũng còn một số tài xế đưa tiền lẻ để qua trạm. Các tài xế này sau đó được mời lái xe đến "điểm thu tiền mệnh giá nhỏ".

Lúc 20h, đại tá Trương Văn Sáng, trưởng công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết hai tài xế Nguyễn Minh Trung (Sóc Trăng) và Trịnh Hồng Phương (Bình Dương) vẫn còn đang làm việc tại trụ sở công an huyện Cai Lậy. Theo đại tá Sáng, lúc 17h, hai tài xế này được mời về làm việc vì có biểu hiện kích động, gây náo loạn tại khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy - - Thực hiện: THANH TÚ

BOT Cai Lậy thu phí lại lúc 18h30, hướng Cần Thơ - TP.HCM vẫn ùn ứ - Ảnh 3.

Một tài xế đưa tiền mệnh giá nhỏ được mời đến điểm thu tiền mệnh giá nhỏ để thu phí - Ảnh: SƠN LÂM

SƠN LÂM - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: BOT Cai Lậy