08/07/2021 09:04 GMT+7

'Bóng hồng' Việt đoạt nhiều giải thưởng quốc tế hàng không

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Liên tục giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực đang theo đuổi, Trần Bảo Ngọc Hà (30 tuổi, quê Hải Phòng) hiện là nữ duy nhất tại phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc chương trình tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Auckland (New Zealand).

Bóng hồng Việt đoạt nhiều giải thưởng quốc tế hàng không - Ảnh 1.

Trần Bảo Ngọc Hà chụp hình cùng ông xã trong lễ tốt nghiệp cao học - Ảnh: NVCC

"Từ ngày ở đại học, lớp tôi chỉ có 2 nữ sinh nên tôi quen rồi. Tuy nhiên, đúng là những lúc phải tự lắp đặt và thử nghiệm các mô hình khá nặng với tiếng ồn lớn, hay khi đi thực nghiệm hiện trường bất kể thời tiết thì tôi mới cảm nhận rõ đây chính là thử thách đáng kể cho nữ giới trong lĩnh vực này. Nhưng mặt khác, nhờ đó tôi vững tin có thể vượt qua giới hạn của bản thân" - gương mặt 9X vừa nhận được giải thưởng thường niên danh giá của Mỹ Amelia Earhart Fellowship 2021 mở đầu câu chuyện.

Mạnh mẽ đứng dậy từ thất bại

Nói về một trong những thất bại có ý nghĩa nhất, Ngọc Hà nhớ lại khoảng thời gian hoàn thành lớp chuyên hóa tại Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng): "Tôi từng đoạt giải nhì quốc gia môn hóa giải trên máy tính, tốt nghiệp trung học với điểm số cao nhì thành phố và đậu thủ khoa của khoa, á khoa toàn Trường đại học Hàng hải Việt Nam. Tôi rất tự tin khi nộp hồ sơ xét tuyển một học bổng du học danh giá, nào ngờ tôi bị rớt".

Sốc nặng, bạn khóc cả ngày và người thân phải túc trực liên tục vì sợ bạn không gượng dậy nổi.

Dẫu vậy, Ngọc Hà biết cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và bạn quay lại giảng đường với tâm thế mới "Thất bại có thể xảy ra với bất kỳ ai. Việc của mình là phải không ngừng nỗ lực hết mình để kết quả có ra sao thì ít nhất bản thân cũng không nuối tiếc".

Và nỗ lực đó được đền đáp, năm 2016 bạn nhận được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Auckland (New Zealand) do Chính phủ New Zealand cấp, rồi Ngọc Hà tốt nghiệp loại ưu.

"Đến tận bây giờ, khi đã nhận được ít nhiều giải thưởng quốc tế, tôi vẫn nghĩ học bổng trên là giải thưởng có ý nghĩa lớn nhất mang đến bước ngoặt trong cuộc đời. Đó không chỉ là chuyến xuất ngoại đầu tiên đầy lạ lẫm mà còn là hành trình giúp tôi mở mang tri thức", Ngọc Hà nhớ lại.

Sau hai năm quay về và công tác tại trường cũ, bạn quay lại New Zealand năm 2019 với học bổng toàn phần bậc tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí (bao gồm học phí và cả sinh hoạt phí) từ Đại học Auckland. Và chỉ sau một năm làm nghiên cứu sinh, bạn liên tiếp nhận được hai giải thưởng khoa học lớn của Mỹ và New Zealand.

"Có những lúc tôi cũng thấy mệt mỏi, áp lực vì theo đuổi nghiên cứu tiến sĩ giống như chúng ta đang đơn độc đi trên hành trình chỉ có mình mình tự dò đường để tìm ra ánh sáng chưa ai phát hiện. Nhưng sau đó tôi nghĩ con đường nào dẫn đến thành công mà lại không có thử thách, huống hồ mình còn có gia đình, ông xã luôn ủng hộ sau mỗi bước chân", Ngọc Hà nói về lịch làm việc từ 7h sáng đến 11h đêm mỗi ngày.

Tin vào con đường đang đi

Chia sẻ góc nhìn về câu hỏi có ngại không khi bị đoán "chắc khô khan hoặc thậm chí "nam tính" lắm", Ngọc Hà khẳng định bản thân vẫn rất nữ tính. 

"Quan trọng nhất là bản thân luôn thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, mỗi giấc ngủ đều ngon và sâu", bạn cười, bộc bạch. Một nguyên tắc sống của 9X trên là không làm việc vào cuối tuần, khoảng thời gian bạn dành riêng cho gia đình, bạn bè và đắm mình vào những trang sách - niềm đam mê lớn từ thời phổ thông.

Nói về một trong những hướng đi đang nghiên cứu là tuốcbin thủy triều, Ngọc Hà cho biết đó là lĩnh vực rất mới ở Việt Nam và mong muốn trong tương lai có thể nhờ nó tạo ra dòng điện trên mảnh đất quê hương.

"Đây là nghiên cứu tôi thực hiện từ lúc học cao học, tập trung vào việc phân tích và đánh giá hiệu suất làm việc của tuốcbin dòng chảy thủy triều nhẹ tải dưới các điều kiện dòng chảy không ổn định và phức tạp. Trước sự cạn kiệt của các nguồn nhiên liệu hóa thạch cùng với sự gia tăng khí thải CO2 ở quy mô toàn cầu, các nhà khoa học trên thế giới đã chuyển hướng nghiên cứu sang các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy triều", bạn phân tích.

Theo Ngọc Hà, năng lượng thủy triều được chứng minh là một nguồn năng lượng dồi dào, có thể dự đoán dễ dàng, khá ổn định và bởi vậy, đem lại hiệu suất kinh tế cao trong khai thác. Nguồn năng lượng tiềm tàng này đã chính thức được Chính phủ Anh ủng hộ từ năm 2001.

Trong khi đó, Việt Nam với đặc thù có đường bờ biển dài trên 3.200km và ven biển có nhiều vũng, vịnh, cửa sông, đầm... là tiền đề rất tốt để khai thác nguồn năng lượng này. Tuy nhiên, sự phát triển của nguồn năng lượng này tại Việt Nam hiện rất sơ khai, chưa có các nghiên cứu và ứng dụng cụ thể dựa trên đặc điểm riêng của địa hình và điều kiện dòng chảy thủy triều của từng vùng miền.

Người duy nhất nhận học bổng Mercer Memorial ngành hàng không 2021

Trần Bảo Ngọc Hà từng nhận học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Chính phủ New Zealand (NZS) năm 2016, học bổng toàn phần bậc tiến sĩ Đại học Auckland 2019.

Bạn vừa được nhận giải thưởng thường niên danh giá Amelia Earhart Fellowship 2021 (học bổng của Mỹ dành cho 30 phụ nữ xuất sắc trong lĩnh vực cơ khí hàng không trên thế giới trị giá 10.000USD. Bạn cũng là người Việt thứ hai nhận được giải thưởng này tính đến thời điểm hiện tại). Song song đó, bạn cũng được chính quyền thành phố Auckland trao học bổng Mercer Memorial Scholarship in Aeronautics 2021, giải thưởng này mỗi năm chỉ trao cho một người duy nhất!

Bạn có một bài báo được đăng trên tạp chí uy tín "Năng lượng tái tạo" (chỉ số IF = 6.274) và chuẩn bị có một bài báo tại hội thảo "2021 AIAA Aviation Forum and Exposition" tại Mỹ vào tháng 8 tới. Đây là hội thảo lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ.

Tiến sĩ thủy văn đầu tiên ở Việt Nam nhận giải thưởng của WMO cho các nhà khoa học trẻ Tiến sĩ thủy văn đầu tiên ở Việt Nam nhận giải thưởng của WMO cho các nhà khoa học trẻ

TTO - Tiến sĩ thủy văn Nguyễn Hoàng Minh (34 tuổi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) vừa nhận giải thưởng của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho các nhà khoa học trẻ năm 2021.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên