08/04/2013 05:31 GMT+7

Bỗng dưng được... kết nạp Đảng!

Q.NGUYÊN
Q.NGUYÊN

TT - Thành ủy TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị kỷ luật khiển trách vì sai phạm trong công tác phát triển Đảng cho những tân binh trong lần giao quân đợt 1-2013 (Tuổi Trẻ ngày 2-4).

Trong đó, có chín hồ sơ phát triển (và đã được kết nạp) Đảng của chín tân binh phải hủy bỏ vì sai phạm nghiêm trọng trong việc lấy ý kiến, lập thủ tục và hồ sơ vào Đảng.

Theo đó, tổ chức Đoàn địa phương không họp mà vẫn có biên bản đồng ý giới thiệu kết nạp Đảng, ngày họp xét còn diễn ra trước cả khi người xin vào Đảng tự tay viết đơn xin vào Đảng. Thậm chí xét kết nạp Đảng cho cả đối tượng... chưa từng là đoàn viên.

Có lần trong lúc người viết trò chuyện với một tân binh được giới thiệu là đảng viên trẻ, là người tình nguyện viết đơn nhập ngũ, bạn ấy thú thật rằng được vận động... viết đơn tình nguyện. Vậy là bạn gật đầu và dĩ nhiên quy trình xem xét, hồ sơ vào Đảng của bạn ấy cũng được hoàn thiện đúng hạn giao quân.

Câu chuyện kết nạp Đảng cho tân binh vào mỗi đợt tuyển nghĩa vụ quân sự hằng năm (mỗi năm hai đợt) vốn vẫn râm ran chuyện nọ chuyện kia về chỉ tiêu đảng viên trẻ nhập ngũ, nhưng lần này câu chuyện về một đảng bộ bị khiển trách là câu chuyện cụ thể. Sai dĩ nhiên phải bị khiển trách, tuy nhiên phải thấy Tỉnh ủy Bình Thuận đã rất thẳng thắn công khai khiển trách Thành ủy Phan Thiết.

Tương tự, chuyện vào Đoàn trước các đợt giao quân cũng vậy. Mỗi lần giao quân, chỉ tiêu gần như phải đạt được 100% quân số nhập ngũ đều là đoàn viên đã tạo một sức ép không nhỏ lên tổ chức Đoàn địa phương. Nên việc có những bạn trẻ chưa hiểu Đoàn là gì, chưa từng tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn bao giờ cũng được kết nạp Đoàn sau vài buổi dự lớp cảm tình Đoàn, làm bài thu hoạch vì thời gian nhập ngũ đã cận kề. Và một lễ kết nạp Đoàn tập thể “đầy đủ nghi thức, rất đúng quy định” diễn ra ngay sau đó.

Câu chuyện ở Bình Thuận hẳn là hồi chuông đúng lúc cảnh báo một sự thật, dù không phổ biến nhưng rất đáng suy nghĩ. Đất nước và quân đội cần có nhiều đảng viên trẻ hơn trong lực lượng nhưng không phải kết nạp cho đủ chỉ tiêu, qua quýt để hoàn thành nhiệm vụ.

Hãy cho người trẻ cơ hội phấn đấu, rèn luyện để họ đứng vào hàng ngũ của Đoàn, của Đảng, để sau đó họ thật sự tự hào về đội ngũ và lý tưởng của mình chứ không phải bắt họ xếp vào hàng và họ - rất có thể - cười ruồi trong bụng. Đất nước cần những người con trưởng thành thật sự chứ không phải một ngày đẹp trời, có những bạn trẻ bỗng dưng được kết nạp!

Q.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên