14/10/2014 16:17 GMT+7

Bỗng dưng bị tố phát thiếu 100 triệu đồng?

TỊNH NGỌC
TỊNH NGỌC

TTO - Theo chị Trần Thị Thúy Nga, sau khi ký nhận hơn 514 triệu đồng, bận việc nên hơn một ngày sau chị mới cùng chồng mở ra đếm và thấy thiếu 100 triệu nên gửi đơn tố cáo.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc đưa tờ giấy tạm ứng có chữ ký của chị Nga - Ảnh: Tịnh Ngọc

Ngày 14-10, bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, nhân viên kiêm thủ quỹ của Bưu điện huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cho biết bà bỗng nhiên bị đồng nghiệp gửi đơn tố giác đưa thiếu 100 triệu đồng khi phát tiền.

Theo lời bà Ngọc, khoảng 14g ngày 3-10 bà cùng hai bảo vệ của Bưu điện huyện Kế Sách đến Ngân hàng Agribank huyện Kế Sách rút hơn 1,6 tỉ đồng (1.611.079.000 đồng) để về bưu điện phát lại cho nhân viên chi trả lương hưu cho các cán bộ, công nhân viên của thị trấn Kế Sách.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục và kiểm tra đúng số tiền đã rút, bà cùng hai bảo vệ quay về bưu điện để phát lại tiền cho nhân viên nơi đây.

Đến khoảng 17g30 cùng ngày, chị Trần Thị Thúy Nga (nhân viên bưu điện) đến xin nhận tiền trước.

Bà Ngọc đưa cho chị Nga số tiền 514.961.500 đồng (do không có tiền lẻ nên bà Ngọc đưa 515.000.000 đồng) và bảo chị Nga kiểm tra và thối lại tiền thừa 39.000 đồng.

Sau khi kiểm tra và xác nhận đúng số tiền 514.961.500 đồng, chị Nga còn thối lại cho bà Ngọc 39.000 đồng và ký vào giấy tạm ứng là đã nhận đủ số tiền 514.961.500 đồng, có sự xác nhận của ông Lê Công Sở - kế toán trưởng của Bưu điện huyện Kế Sách.

“Tuy nhiên đến khoảng 21g30 ngày 4-10, tức gần một ngày rưỡi sau, chị Nga điện thoại lại cho tôi và bảo: Cô Ngọc ơi, cô đưa tiền cho con thiếu 100 triệu đồng rồi! Nghe đến đây tôi như người chết đứng vì không bao giờ có chuyện nghịch lý sai lầm như thế”, bà Ngọc nói.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Trần Thị Thúy Nga (nhân viên bưu điện) cũng thừa nhận mình có ký nhận số tiền 514.961.500 đồng. 

Theo chị Nga, do công việc lu bu nên sau khi nhận tiền về, đến ngày 4-10 chị mới cùng chồng đổ tiền ra đếm thì phát hiện thiếu mất 100 triệu đồng và báo cho bà Ngọc biết vụ việc.

Đồng thời, chị Nga cũng báo cáo với lãnh đạo Bưu điện Kế Sách và gửi đơn khiếu nại, tố giác bà Ngọc đưa thiếu 100 triệu đồng.

Trao đổi về việc này, thượng tá Lê Hoàng Điện - trưởng Công an huyện Kế Sách - cho biết đã nhận đơn tố giác của chị Nga.

Theo thượng tá Điện, do vụ việc ở mức độ nghiêm trọng và số tiền lớn nên công an đã mở rộng điều tra, sẽ làm rõ lời khai cả hai phía bà Ngọc và chị Nga để có hướng giải quyết vụ việc thỏa đáng, đúng pháp luật.

TỊNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên